Tôm, thịt bò neo giá mức cao ngày mồng 2 Tết

(Baonghean.vn) - Ngay sáng mồng 2 tết, tiểu thương một số chợ đã họp trở lại để phục vụ nhu cầu của người dân. “Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi” là tập tục của người Việt trong năm mới, vì thế, năm nay tại các chợ, cửa hàng tạp hoá, bà con bán muối, bật lửa khá nhiều.

Tại cổng chợ Hưng Dũng, Tp. Vinh, bà con không họp trong đình chợ mà bày bán ngay bên lề đường. Các mặt hàng bày bán không được đa dạng như ngày thường mà tập trung chủ yếu vào một số mặt hàng rau, củ, thực phẩm tươi sống như cá trắm, thịt bò, đậu phụ…

Bác Nguyễn Thị Giang ở khối Văn Tiến, Hưng Dũng đi chợ ngày đầu năm cho biết, giá cả rau củ có tăng chút xíu nhưng thịt bò, tôm giá khá cao. Ảnh: Thu Huyền
Bác Nguyễn Thị Giang ở khối Văn Tiến, Hưng Dũng đi chợ ngày đầu năm cho biết, giá cả rau củ có tăng chút xíu nhưng thịt bò, tôm giá khá cao. Ảnh: Thu Huyền
 

Bác Nguyễn Thị Giang ở khối Văn Tiến, phường Hưng Dũng cho hay, mọi năm chuẩn bị nhiều thực phẩm nhưng vì ngày mồng 2 tết thì chợ đã họp nên rút kinh nghiệm năm nay bác không dự trữ nhiều. "Hôm nay tôi mua thêm ít cá, thịt bò, rau củ để gia đình cùng người thân quây quần bên nồi lẩu đầu năm" - bác Giang chia sẻ.

Hiện, lượng người mua hàng tại các chợ chưa nhiều. Giá bán các mặt hàng cao hơn so với ngày thường, nhưng giảm so với thời điểm trước Tết. Riêng tôm tươi giá cao, 500.000 đồng/kg; Thịt bò có giá 300.000 đồng/kg, đắt hơn thời điểm trước tết 20.000 đồng/kg, và cao hơn nhiều so với ngày thường (ngày thường khoảng 210.000 - 230.000 đồng/kg).

Sau tết, giá thịt bò tăng khá cao, ở mức 300.000 đ/kg đối với bò loại 1. Ảnh: Thu Huyền
Sau tết, giá thịt bò tăng khá cao, ở mức 300.000 đ/kg đối với bò loại 1. Ảnh: Thu Huyền
 
Tôm tươi loại to có giá 500.000 đồng/kg. Ảnh Thu Huyền
Tôm tươi loại to có giá 500.000 đồng/kg. Ảnh Thu Huyền
 

Các loại thực phẩm khác giá ổn định. Giá cá trắm dao động khoảng 90.000-100.000 đ/kg, thịt lợn vai giá 90.000-100.000 đ/kg.

Giá một số loại rau củ quả tăng nhẹ: cà chua 20.000-25.000 đ/kg, su hào 16.000-20.000 đ/kg, súp lơ giá 20.000 – 35.000 đ/kg, rau cải 5.000 đồng/bó.

Tục mua muối, bật lửa để cầu mong một năm làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Ảnh: Thu Huyền
Tục mua muối, bật lửa để cầu mong một năm làm ăn phát đạt, gia đình hạnh phúc. Ảnh: Thu Huyền
 

Tuy nhiên, giá các mặt hàng trái cây, hoa, đặc biệt là trầu cau cúng giá giữ mức khá cao. Hoa cúc 7.000 đồng/bông, cau 15.000 đồng/quả.

Người xưa quan niệm muối là thứ đem lại nhiều may mắn trong gia đình, cầu mong kinh tế thuận buồm, xuôi gió, do đó, tại các cửa hàng tạp hoá, chợ... bà con bán cả muối. Ngoài muối còn kèm theo cả bật lửa ga bởi theo quan niệm truyền thống, lửa sưởi ấm mang đến sự ấm áp, hạnh phúc cho gia đình.

Thu Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới