Đến các sở, ngành ở Nghệ An dừng, đỗ ô tô ở đâu?

(Baonghean.vn) - Trả lời cho câu hỏi trên,hầu hết ý kiến thẳng thắn: 'Đỗ ngoài đường chơ biết ở mô nữa!?'. Đó là thực trạng khi các doanh nghiệp, người dân đến giao dịch tại các sở, ngành của Nghệ An ở TP Vinh. Tất cả các phương tiện ô tô của khách và cả cán bộ, nhân viên đều phải dừng, đỗ dưới lòng đường.

Đoạn đường Đào Duy Từ giữa Sở KH&ĐT và Sở Y tế luôn chật kín xe hai bên mép đường. Trong khi đường này chỉ rộng chừng 7 m. Ảnh Nguyên Nguyên
Đoạn đường Đào Duy Từ giữa Sở KH&ĐT và Sở Y tế luôn chật kín xe hai bên mép đường. Trong khi đường này chỉ rộng chừng 7 m. Ảnh: Nguyên Nguyên
Do khu vực công sở chật hẹp nên ô tô của cán bộ, công chức của Sở KH&ĐT phải đõ ngoài lòng đường. Trước đây có trường hợp xe bị mất cắp gương chiếu và logo nên Sở cử một bảo vệ
Do khu vực công sở chật hẹp nên ô tô của cán bộ, công chức của Sở KH&ĐT phải đỗ ngoài lòng đường. Trước đây có trường hợp xe bị mất cắp gương chiếu và logo nên Sở cử một bảo vệ "ra đường" trông xe cho nhân viên và khách hàng. Ảnh: Nguyên Nguyên
Theo quy định của Luật giao thông 2008Căn cứ theo Điều 19, luật Giao thông đường bộ 2008 quy định, người điều khiển phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét... Không được dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, trên miệng cống thoát nước...Ảnh Nguyên Nguyên
Theo quy định của Luật giao thông đường bộ 2008 (Điều 19), ô tô được phép dừng đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét... Thế nhưng có rất nhiều xe dừng đỗ ngược phần đường bên phải (vi phạm Luật). Ảnh chụp trên đường Lê Văn Hưu sáng 24/4/2017. (Nguyên Nguyên)
Theo quy định, phương tiện phải dừng, đỗ cách cổng cơ quan, đơn vị tối thiểu 5m. Thế nhưng nhiều ô tô đỗ sát ngay lối vào cơ quan. Ảnh Chụp tại BHXH tỉnh (Nguyên Nguyên)
Theo quy định, phương tiện phải dừng, đỗ cách cổng cơ quan, đơn vị tối thiểu 5m. Thế nhưng nhiều ô tô đỗ sát ngay lối vào cơ quan. Ảnh chụp tại BHXH tỉnh (Nguyên Nguyên)
Trong đô thị người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố, ngoài việc phải chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ, trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét. Ảnh Nguyên Nguyên
Trong đô thị người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố, ngoài việc phải chấp hành các quy định của Luật giao thông đường bộ, trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét. Thế nhưng trên tuyến đường này, ô tô vừa đỗ ngược chiều, vừa sát nhau, nên lòng đường chỉ còn lối đi nhỏ, gây nguy cơ ùn tắc giao thông. Ảnh: Nguyên Nguyên
Một số sở ngành còn trưng biển:
Một số sở ngành còn trưng biển: "Khách đến sở làm việc, xe ô tô không để trong khuôn viên cơ quan", nên ô tô của doanh nghiệp và người dân vẫn phải dừng, đỗ dưới lòng đường với nhiều vi phạm. Ảnh: Nguyên Nguyên

Theo nghị định 46 xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (áp dụng từ ngày 01/08/2016). Khung phạt khi dừng, đỗ xe sai quy định hiện hành như sau:
 

Khung phạt từ 300.000 - 400.000 đồng

- Dừng, đỗ ngược với chiều lưu thông của làn đường

- Đỗ trên dốc nhưng không chèn bánh

- Dừng, đỗ xe trên miêng cống thoát nước

- Dừng, đỗ xe trên làn ưu tiên cho người đi bộ

- Dừng nơi có biển báo cấm dừng, đỗ

- Dừng trên đường dành riêng cho xe buýt

- Dừng không sát lề đường, hè phố theo chiều đi

- Sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không giấy phép

Khung phạt từ 600.000 - 800.000 đồng

- Dừng, đỗ trong phạm vi an toàn của đường sắt

- Dừng, dỗ bên trái đường một chiều hoặc đoạn đường cong

- Dừng đỗ trên cầu, gầm cầu vượt

- Dừng, đỗ tại điểm dừng đón trả khách của xe buýt

- Dừng, đỗ che khuất biển báo

- Dừng, đỗ song song với xe khác

» Sau 7 ngày giải tỏa: Các 'đại gia' vẫn lấn chiếm vỉa hè

 Nguyên Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới