'Không còn đường lùi' cho Dự án Tiểu đô thị Vinh!

(Baonghean.vn) - “Vấn đề quan trọng là nếu chậm tiến độ, Ngân hàng thế giới sẽ ngừng việc cấp vốn và thiệt hại không chỉ cho 1 vài hộ dân mà ảnh hưởng chung đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và cả tỉnh Nghệ An. Vì vậy chúng ta không còn đường lùi thời gian nữa, các cấp, ngành phải nỗ lực cho mục tiêu chung” - đồng chí Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh khi kiểm tra thực tế các hợp phần Dự án phát triển đô thị Vinh.

177 hộ dân ở xã Hưng Đông (TP Vinh) đã tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho thi công dự án đường 72m. Ảnh Nguyên Nguyên
177 hộ dân ở xã Hưng Đông (TP Vinh) đã tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho thi công dự án đường 72m. Ảnh: Nguyên Nguyên
Sáng 25/4, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thi công một số hợp phần Dự án phát triển đô thị Vinh (còn gọi là Dự án Tiểu đô thị Vinh). Cùng đi có lãnh đạo TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và một số Sở, ngành.

Dự án bao gồm 4 hợp phần: Hợp phần 1: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản. Hợp phần 2: Cải thiện vệ sinh môi trường, gồm nâng cấp và cải tạo kênh Bắc, xây dựng hồ điều hoà; nâng cấp và cải tạo hào xung quanh Thành cổ Vinh, nâng cấp và cải tạo hồ Cửa Nam. Hợp phần 3: Đường và cầu đô thị. Hợp phần 4: Tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật. Chi phí thực hiện dự án là 121,5 triệu USD (vay Ngân hàng thế giới), trong đó vốn đối ứng trong nước là 26,5 triệu USD. 

Đến nay, Dự án nâng cấp và cải tạo kênh, hồ điều hòa cơ bản hoàn thành. Còn các hợp phần khác còn vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Cuối năm 2016, khi kiểm tra thực tế, phía Ngân hàng Thế giới (WB) đề nghị đẩy nhanh tiến độ, nếu chậm trễ sẽ bị cắt nguồn vốn.

Dự án đường nối đường ven Sông Lam với Ql 46 còn 3 hộ chưa di dời, TP Vinh sẽ tổ chức bảo vệ thi công. Ảng Nguyên Nguyên
Dự án đường nối đường ven Sông Lam với Ql 46 còn 3 hộ chưa di dời, TP Vinh sẽ tổ chức bảo vệ thi công. Ảnh: Nguyên Nguyên

Trong sáng 25/4, đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực tế công trường thi công Dự án xây dựng mới tuyến đường Hưng Tây - Vinh, nối với tuyến đường tránh thành phố Vinh ở đầu tuyến, nối Quốc lộ 1A ở cuối tuyến, làm cầu qua sông Kẻ Gai; giải phóng mặt bằng một số đoạn thuộc dự án tuyến đường 72m… Hầu hết các đoạn tuyến kiểm tra còn chậm trong khâu giải phóng mặt bằng.

Để đẩy nhanh thi công các dự án theo cam kết của UBND tỉnh với Ngân hàng thế giới (WB), đồng chí Huỳnh Thanh Điền chỉ đạo TP Vinh và huyện Hưng Nguyên vào cuộc tích cực trong công tác vận động nhân dân hợp tác hoàn thành đền bù, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy hoạch dự án đường nối đường ven Sông Lam với QL 46. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra thực tế và đối chiếu với quy hoạch dự án đường nối đường ven Sông Lam với QL 46. Ảnh: Nguyên Nguyên

Cụ thể trên tuyến đường nối đường ven Sông Lam với QL 46, còn 3 hộ chưa bàn giao mặt bằng, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị TP Vinh tổ chức bảo vệ thi công. Còn các đoạn tuyến của Dự án tuyến đường 72m, đề nghị các nhà thầu giải phóng mặt bằng đến đâu huy động phương tiện tối đa để thi công.

Riêng tại công trình cầu qua sông Kẻ Gai, phía xóm Nam Phúc Long của xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên còn 42 hộ dân chưa đồng tình với phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, trong khi đó, phía TP Vinh đã hoàn thành mố cầu, đơn vị thi công sẵn sàng phương tiện và các dầm cầu để thi công nhưng vướng chưa giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra thực tế công tác giải tỏa mặt bằng cho dự án đường 72m. Ảnh Nguyên Nguyên
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền kiểm tra thực tế công tác giải tỏa mặt bằng cho dự án đường 72m. Ảnh: Nguyên Nguyên
Dự án cầu qua sông Kẻ Gai nối TP Vinh với huyện Hưng Nguyên nguy cơ chậm tiến độ khi công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc phí xóm Nam Phúc Long, xã Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh Nguyên Nguyên
Dự án cầu qua sông Kẻ Gai nối TP Vinh với huyện Hưng Nguyên chậm tiến độ vì công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc phía xóm Nam Phúc Long, Hưng Tây, Hưng Nguyên. Ảnh: Nguyên Nguyên

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền giao nhiệm vụ cho UBND huyện Hưng Nguyên vào cuộc tích cực hơn, vận động nhân dân đồng thuận để giải phóng mặt bằng cho thi công, bởi khi hoàn thành dự án sẽ phục đắc lực cho kết nối vùng giữa TP Vinh và huyện Hưng Nguyên trong phát triển kinh tế.

“Vấn đề quan trọng nữa là nếu chậm tiến độ, Ngân hàng thế giới sẽ ngừng việc cấp vốn và thiệt hại không chỉ cho 1 vài hộ dân mà ảnh hưởng chung đến công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và cả tỉnh Nghệ An. Vì vậy chúng ta không còn đường lùi thời gian nữa, các cấp, ngành phải nỗ lực cho mục tiêu chung”  - đồng chí Huỳnh Thanh Điền nhấn mạnh khi giao nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo TP Vinh, huyện Hưng Nguyên và các sở, ngành.

 » Thành phố Vinh sẽ cưỡng chế để giải phóng mặt bằng dự án Tiểu đô thị Vinh

Nguyên Nguyên

TIN LIÊN QUAN

Tin mới