Ngư dân Mành Sơn được mùa ruốc biển

(Baonghean.vn) - Sau chuyến ra khơi đêm, ngày 4/4, tàu thuyền của bà con giáo xứ Mành Sơn cập bến nặng trĩu ruốc biển.

Có mặt tại bến Lạch Quèn lúc 6h sáng nay, hàng chục chiếc thuyền của ngư dân giáo xứ Mành Sơn đã về cập bến neo đậu, vận chuyển hải sản lên bờ.

Ngư dân Nguyễn Văn Hồ điều khiển chiếc thuyền áp sát vào bến, xúc từng khay ruốc biển dưới thuyền lên trong niềm phấn khởi được mùa.

Anh Hồ cho biết, thuyền của anh thường xuất bến từ 18h chiều và ra biển đánh bắt khoảng từ 5 - 8 hải lý. Qua một đêm, anh thu về hơn 2,5 tạ ruốc biển, trừ chi phí cho thu nhập 2 triệu đồng.

Ngư dân Quỳnh Lưu trúng ruốc biển. Ảnh: Việt Hùng
Thuyền của ngư dân Nguyễn Văn Hồ (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) đánh được 2,5 tạ ruốc biển. Ảnh: Việt Hùng

Đã thành nghề đánh bắt truyền thống, ngư dân ở đây thường sử dụng thuyền có công suất từ  18 - 24 CV với các loại nghề khác nhau như đánh bắt ghẹ, tôm tít, ruốc biển, tôm và các loại cá... Mỗi thuyền đều sử dụng một loại ngư cụ lưới đánh bắt khác nhau để khai thác hải sản. 

Ngư dân Phạm Văn Hưng cho biết: "Do thuyền nhỏ nên chỉ đánh bắt cách đất liền khoảng tầm 10 - 20 km, hiện nay đang vào vụ đánh bắt ruốc và tôm biển, sang tháng sau sẽ vào mùa câu mực và đánh ghẹ. Chuyến biển này, tàu của tôi cũng đánh bắt được nhiều ruốc biển và tôm bán được hơn 2 triệu đồng".

Ngư dân Quỳnh Lưu trúng ruốc biển. Ảnh: Việt Hùng
 Mùa ruốc biển thường xuất hiện từ khoảng tháng 3 đến tháng 8 hàng năm. Mỗi thuyền có thể khai thác được từ 3- 5 tạ ruốc/ngày, cho thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng. Ảnh: Việt Hùng

Tàu thuyền về cập bến, thương lái ở địa phương nhanh chóng xuống thuyền thu mua hải sản cho bà con, sau đó mang đi các chợ bán. Ngoài ra, ngay tại bến cá có 2-3 hộ thu mua hải sản của ngư dân vừa đánh bắt về nuôi trong bể sục khí để cung cấp cho các nhà hàng.

Ngư dân Quỳnh Lưu trúng ruốc biển. Ảnh: Việt Hùng
Mùa này đang vào vụ nên ruốc biển tươi ngon, hiện có giá bán từ 10.000 - 12.000 đồng/kg. Ảnh: Việt Hùng

Toàn xã Tiến Thủy có 324 phương tiện tàu thuyền, riêng ở giáo xứ Mành Sơn có hơn 100 phương tiện (30 tàu có công suất 400 - 900 CV, 86 chiếc có công suất từ 18 - 24 CV). Theo số liệu thống kê, tháng 1/2017, ngư dân ở giáo xứ Mành Sơn đánh bắt được 340 tấn ruốc, hơn 1,4 tấn tôm biển; tháng 2 đánh bắt được 200 tấn ruốc và 10 tấn tôm, cho doanh thu hàng trăm triệu đồng. Riêng tháng 4 này, ngư dân đang tiếp tục vào mùa khai thác ruốc, tôm biển, đồng thời có nhiều thuyền chuyển sang đánh ghẹ và câu mực./.

 » Ngư dân Quỳnh Lưu đóng tàu 'khủng' vươn khơi

 » Quỳnh Lưu trúng đậm mực tươi xuất khẩu
 

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới