TP Vinh: Xây thêm chợ sau khi giải tỏa vỉa hè

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Ban chỉ đạo trật tự đô thị TP. Vinh, thành phố sẽ xây dựng thêm một số chợ để tạo điều kiện cho bà con tiểu thương buôn bán sau khi lập lại trật tự đô thị.

Quá trình giải tỏa các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang ATGT đã ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán của nhiều hộ dân trên địa bàn TP Vinh.

Để  đáp ứng chỗ buôn bán làm ăn của nhiều hộ dân ở Nghi Phú, nhất là các hộ bán hàng trước cổng Bệnh viên Ba Lan, TP. Vinh đang lập quy hoạch xây dựng chợ trên vùng đất ruộng hoang hóa không sản xuất được tại xóm 13, xã Nghi Phú, và giao cho UBND xã làm chủ đầu tư. 

Xây dựng chợ phục vụ giải tỏa hành lang ATGT. Ảnh: Võ Huyền
 Người dân họp chợ trên lòng đường gây tắc nghẽn giao thông. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Trung Ngạn, chiều 19/4 (Võ Huyền)

Hiện nay, UBND xã Nghi Phú và Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An đang lập dự án để trình UBND thành phố thực hiện trong thời gian tới. Việc xây dựng các chợ tạm không chỉ góp phần đảm bảo trật tự ATGT, văn minh đô thị mà còn góp phần tạo điều kiện cho bà con ổn định kinh doanh buôn bán lâu dài.

Bên cạnh đó, thành phố cũng giao cho Công ty CP môi trường và công trình đô thị Nghệ An san lấp mặt bằng tại khu vực bãi rác Hưng Đông để xây dựng chợ phục vụ cho các hộ kinh doanh hàng rong, xe đẩy, hàng thực phẩm lâu nay thường lấn chiếm vỉa hè buôn bán trên trục đường Đặng Thai Mai.

 » Những vi phạm vỉa hè nào ở Thành phố Vinh phải giải tỏa?

 » Thành phố Vinh sẽ lắp camera giám sát vỉa hè
 

Võ Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới