Du khách đến Con Cuông đông nhất từ trước tới nay

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của huyện Con Cuông, trong dịp lễ 30/4 và 1/5, lượng khách đến với huyện Con Cuông đạt trên 4.000 lượt, trong đó có cả du khách Nga, Pháp, New Zealand.

Cụ thể, ngày 29/4, khoảng 400 lượt người; ngày 30/4 khoảng 1.130 lượt người; ngày 01/5 khoảng 1.780 lượt người và ngày 02/5 khoảng 800 lượt người. Đây là số du khách đến với Con Cuông đông nhất từ trước tới nay trong dịp lễ này. Đặc biệt có cả các vị khách nước ngoài từ Nga, Pháp và New Zealand.

Du khách tắm ở Khe Kèm (Con Cuông). Ảnh: Đào Thọ
Khe Kèm là điểm nhấn trong hành trình du lịch về với Con Cuông. Ảnh: Đào Thọ

Nhờ làm rất tốt công tác quảng bá trước mùa du lịch nên Con Cuông đang là điểm đến hấp dẫn của du khách ưa tìm về thiên nhiên và du lịch khám phá. Trước đó, UBND huyện đã tổ chức nhiều cuộc họp và chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các xã, Thị và chủ các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, các bản... chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để phục vụ nhu cầu của du khách đến tham quan du lịch trong dịp lễ 30/4, 01/5.

Khách du lịch nướng cá và gà trong chuyến đi. Ảnh: Đình Tuân
Cá nướng, gà nướng theo kiểu người Thái luôn hấp dẫn du khách khi về với Con Cuông. Ảnh: Đình Tuân

12 khách sạn, nhà nghỉ (với tổng số 363 gường) đã hoạt động tốt để đón khách. Các điểm du lịch (Thác Kèm, Phà Lài, Tà Bó...) được bố trí các điểm thu gom rác, nâng cấp điều kiện đi lại, đảm bảo vệ sinh môi trường và bố trí lực lượng 80 người tại các điểm du lịch sinh thái làm công tác hướng dẫn, hỗ trợ.

Các ph­­­ương tiện vận tải hành khách, vận tải hàng hoá trên địa bàn huyện cùng với các ph­­ương tiện vận tải hành khách, hàng hoá của tỉnh và các huyện bạn đã phục vụ kịp thời, an toàn mọi nhu cầu về vận chuyển l­­ưu thông hàng hoá, hành khách trư­­­ớc, trong dịp lễ đến với Con Cuông.

Tất cả các dịch vụ du thuyền, ngủ nghỉ, ăn uống, giải khát trong điểm du lịch đã được niêm yết giá một cách công khai, không xảy ra tình trạng chặt chém du khách, tăng giá đột xuất vào dịp lễ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  Công an huyện, Công an xã và tình nguyện viên làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn túc trực thường xuyên tại các khu du lịch. Bố trí nhiều phao cứu sinh, loa cầm tay cho đội cứu hộ để nhắc nhở, cảnh báo cho du khách.

Anh Hồ Việt, một du khách ở thành phố Vinh cùng gia đình đến Con Cuông trong những ngày qua cho biết: Lần đầu đưa gia đình đi du lịch ở Con Cuông, chúng tôi  ấn tượng về cảnh sắc ở Con Cuông cũng như các món ăn được chuẩn bị chu đáo của dịch vụ homestay ở đây./.


Trân Châu 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới