Kênh thủy lợi 100 tỷ đồng gây khó cho dân ở Đô Lương

(Baonghean.vn)- Tuyến kênh Văn Tràng tại huyện Đô Lương (Nghệ An) vừa được đầu tư xây dựng trị giá 100 tỷ đồng nhưng đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sinh hoạt, sản xuất của bà con nhân dân.

Cả con kênh dài chỉ có 2 bậc lên xuống nhưng cách xa nhau nhiều kmCả con kênh dài chỉ có 2 bậc lên xuống nhưng cách xa nhau nhiều km. Ảnh: Ngọc Phương.
Cả con kênh dài chỉ có 2 bậc lên xuống nhưng cách xa nhau nhiều km. Ảnh: Ngọc Phương.

 Kênh Văn Tràng đầu tư từ tháng 1/2016, những ngày này, tuyến kênh Văn Tràng luôn đầy ắp nước tưới để phục vụ sản xuất hè thu 2017. Tuyến kênh vừa được nâng cấp theo dự án ODA, theo đó thành kênh được xây vát chữ V, rất thuận lợi cho nước chảy, đảm bảo phục vụ sản xuất nông nghiệp cho hàng ngàn ha lúa và đất sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, người dân nơi đây đã phản ánh điểm bất cập khi kênh được xây xong.

Bà Thái Thị Ba - xóm 3 Văn Sơn nói:“Cái kênh thủy lợi này sâu 4 đến 5m, nhưng cả đoạn dài hàng km không có bậc lên xuống, khi đi chăn trâu bò, trâu bò khát nước xuống uống, trượt chân rớt không lên được, hoặc khi đi phun thuốc chúng tôi muốn múc nước đổ vô thùng cũng rất khó. Chúng tôi đề xuất là phải xây bậc nhiều hơn”.

ana
Người dân muốn lấy nước hay xuống kênh cũng rất khó khăn vì thiếu bậc lên xuống. Ảnh: Ngọc Phương

Còn ông Nguyễn Văn Tuấn ở xóm 4 Văn Sơn cho biết: “Khi bò rơi xuống, Trạm bơm bơm nước thì đang có lượng nước, người ta lội xuống thì vẫn đỡ trâu, bò lên được. Mương khô, ít nước thì chỉ có đuổi xuống tận Thịnh Sơn cách 1km mới có bậc để trâu, bò đi lên”.

Do cả tuyến kênh mới dài 3 km, nhưng chỉ có 2 bậc lên xuống ở 2 địa điểm cách rất xa nhau, nên quả thực rất bất lợi cho bà con nhân dân khi đi làm đồng. Thành kênh xây vát chữ V, độ nghiêng lớn, lại trơn, khi người dân cần lấy nước ở kênh rất khó khăn và nguy hiểm, thậm chí có nhiều người trượt chân đã ngã lộn xuống kênh, không có chỗ bám lên bờ, rất dễ chết đuối.

Ông Nguyễn Đình Sơn, cán bộ giao thông - thủy lợi xã Văn Sơn nói: “UBND xã đã nhiều lần đề nghị lên Phòng công thương để có ý kiến với đơn vị thi công, Ban dự án để có thêm bậc lên xuống, nhưng hiện tại dự án gần xong mà chỉ có 2 bậc lên xuống. Chúng tôi tiếp tục đề nghị xây thêm bậc hai bên bờ kênh”.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hồ Đình Minh - Giám đốc xí nghiệp thủy lợi cho biết, việc đơn vị thi công không xây bậc lên xuống là do khu vực này xa dân cư.

 Phương Ngọc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới