Nơi người dân dùng xe máy làm... điện thắp sáng

(Baonghean.vn) - Hiện hàng trăm hộ dân xã Đồng Văn (Tân Kỳ) vẫn chưa được sử dụng điện lưới quốc gia, dù đã nhiều lần kiến nghị ngành Điện đầu tư, nâng cấp nguồn điện.

Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Hơn 10 năm nay, người dân xóm Tân Bình, xóm Đồng Lau (xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ) người dân phải tự kéo điện lưới về để sử dụng. Anh Nguyễn Kim Hoàng (xóm Đồng Lau) bức xúc cho biết: “Toàn bộ xóm có gần 50 hộ dân nhưng chưa được nhà nước đầu tư bất kỳ một công trình điện nào, buộc chúng tôi phải sử dụng cọc tre, cọc mét làm cột điện tam bợ. Hệ thống điện thô sơ, dây điện chằng chịt nối đuôi nhau rất nguy hiểm nhưng vẫn phải chấp nhận để có điện vì khoảng cách từ trạm biến áp đến nhà dân quá xa”. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Dây điện tự kéo của người dân xóm Tân Bình mắc vào cây xanh rất nguy hiểm, có thể xảy ra sự cố chập, nổ bất cứ lúc nào. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Nhiều xóm lân cận đã có điện lưới quốc gia từ lâu, nhưng tại xóm Tân Bình, người dân phải sử dụng cọc điện tạm bợ, chắp vá, sử dụng các loại dây thô sơ đưa điện về nhà. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Cọc điện và dây điện được tận dụng làm hàng rào cho mỗi gia đình tại xóm Đồng Lau, khiến nhiều người đi qua đây nơm nớp lo sợ chập điện, nhất là trong mùa mưa bão. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
 Anh Lang Văn Huân, người dân ở xóm Tân Bình cho biết: “Do đường truyền tải điện quá xa, nơi xa nhất là 3 - 4km.Vì thế trung bình mỗi hộ mất khoảng 7 – 10 triệu đồng tiền dây để kéo điện, nhà nào không có điều kiện thì đành phải chịu cảnh sống không có điện”. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
 Dây điện được chắp nối quá thô sơ, không có bọc điện bên ngoài. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Một số hộ dân kéo dây điện quá thấp rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ hoặc người dân đi đường sơ ý bị vướng vào. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Do đường truyền tải quá xa với nhiều hộ cùng sử dụng 1 đường truyền nên vào lúc cao điểm điện rất yếu, nhiều hộ dân ở đây không thể dùng  điện. Vì vậy, nhiều gia đình đành phải sử dụng bình ắc quy để thắp sáng trong nhà. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Ánh đèn yếu ớt được tận dụng bằng bình ắc quy. Nhiều nhà không có bình ắc quy nên phải dùng nến để thắp sáng. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
 Ngoài ra, có những hộ tận dụng xe máy của mình nhằm nối nguồn điện từ bình ắc quy xe máy để có điện phục vụ sinh hoạt gia đình. Ảnh: Phương Thúy
Điện Tân Kỳ. Ảnh: Phương Thúy
Bên cạnh một số xóm chưa có điện thì tại xóm Tân Diên, Đồng Văn cột điện lại nằm ngay giữa đường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an toàn giao thông. Ông Phan Đức Quang - Chủ tịch UBND xã Đồng Văn cho biết: “Xã hiện có 12 trạm biến áp nhưng do địa hình phức tạp, một số khu dân cư như Tân Bình, Đồng Lau... chưa có điện, buộc bà con phải tự kéo điện về. Người dân nhiều lần kiến nghị ngành Điện đầu tư và nâng cấp nguồn điện nhưng vẫn chưa được đáp ứng”. Ảnh: Phương Thúy

Phương Thúy 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới