Hơn 300 người dân Yên Thành tham gia diễn tập phòng chống bão lụt

(Baonghean.vn) - Sáng 24/7, Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn huyện Yên Thành đã tổ chức diễn tập phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Yên Thành phòng chống lụt bão
 Các lực lượng tham gia khắc phục sự cố hàn gắn sạt lở ở Đập Mả Tổ(Yên Thành). Ảnh: Anh Tuấn

Với tình huống giả định đặt ra có cơn bão số siêu mạnh đang di chuyển và diễn biến phức tạp với sức tàn phá nặng, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung nói chung, huyện Yên Thành nói riêng. Lượng mưa đo được từ 700 - 800mm, gây sạt lở 15 mét đập Mả Tổ, gió giật mạnh cùng với mưa lớn còn làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinnh hoạt và sản xuất của hàng trăm hộ dân vùng hạ lưu thân đập của xã Tân Thành và vùng phụ cận.

Yên Thành phóng chống bão lụt.
Công tác tìm kiếm cứu nạn, cấp cứu người bị thương. Ảnh: Phan Hiền.

Trước tình hình trên, xã Tân Thành đã huy động hơn 300 người thuộc trung đội dân quân cơ động, dân quân tự vệ, công an xã, cùng nhân dân thuộc các xóm Tân Bình, Tân Vĩnh, Tân Nhân chuẩn bị 2 thuyền nan, hàng chục cuốc, xẻng, nhiều áo phao, áo cứu sinh, hơn 20 khối đá hộc, 5 xe tải, 30 xe cải tiến, 50 xe rùa... để khắc phục sự cố chống rò rỉ, chống sủi; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, sơ cứu những người bị ảnh hưởng của bão lũ trên vùng hồ đập.

Nhờ chuẩn bị tốt phương án phòng chống lụt bão theo phương châm “4 tại chỗ”, chỉ sau hơn 20 phút, sự cố sạt lở đập Mả Tổ với chiều dài 15m đã được khắc phục, hàn gắn, xử lý kịp thời, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, được huyện Yên Thành xếp loại giỏi.

Yên Thành phòng chống bão lụt
Khung diễn tập giải quyết các tình huống khi cơn bão số 5 chuẩn bị đổ bộ vào địa bàn. Ảnh: Anh Tuấn

Qua đợt diễn tập, huyện Yên Thành đã rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác PCLB, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác trong quần chúng nhân dân nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, thời tiết gây ra.

Anh Tuấn - Phan Hiền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới