Người trồng cao su Nghệ An điêu đứng vì bão số 2

(Baonghean.vn) - Cơn bão số 2 đi qua đã khiến 40ha cây cao su trên đất Phủ Quỳ bị đổ gãy; ước tính tổng thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng.

» Nghệ An: Nông dân tái sản xuất rau màu sau bão

 » Công điện khẩn về khắc phục hậu quả cơn bão số 2
 

Những năm gần đây, tác động xấu của thiên nhiên như lốc xoáy; mưa, bão đã khiến hàng nghìn hộ công nhân trồng cây cao su thuộc Công ty TNHH MTV cà phê cao su Nghệ An lâm vào cảnh điêu đứng. Chỉ tính riêng ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã khiến 40ha cây cao su bị đổ gãy, ước tính tổng thiệt hại khoảng 9 tỷ đồng.

Từ nhiều năm nay, 1,3 ha cây cao su là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Nguyễn Thị Hòe, công nhân đội Nghĩa Xuân - Nông trường Tây Hiếu I. Tuy nhiên, cơn bão số 2 đã khiến trên 100 cây cao su đang độ thu hoạch của bà  bị đổ gãy, hàng trăm cây bị bật gốc.

"Tiền đóng bảo hiểm công nhân và chi tiêu cuộc sống hàng ngày đều trông cả vào cây cao su; giờ cây đổ gãy khá nhiều nên gia đình cũng không biết xoay sở thế nào " - bà Nguyễn Thị Hòe chia sẻ.

Cây cao su bị thiệt hại do bão số 2
Bà Nguyễn Thị Hòe, công nhân đội Nghĩa Xuân - Nông trường Tây Hiếu I đang thu dọn những cây cao su bị gãy đổ do bão số 2.  Ảnh: Quang Huy

Không chỉ gia đình bà Nguyễn Thị Hòe, hiện hàng nghìn hộ công nhân của Công ty cà phê cao su Nghệ An cũng đang điêu đứng sau cơn bão số 2. Điều đáng nói là phần lớn diện tích cao su bị đổ gãy đang trong thời kỳ khai thác mủ. Ngoài số cây bị gãy, 100% diện tích cây cao su trên vùng đất đỏ Phủ Quỳ cũng rơi vào tình trạng long gốc, bật rễ, tước cành. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng mủ ở các vụ tiếp theo.

Chị Trần Thị Bích Hằng, công nhân đội Hưng Nam - Nông trường Tây Hiếu I  cho biết: Cơn lốc năm 2016 nhiều diện tích cây cao cũng bị thiệt hại, phải đến tháng 5, tháng 6 cây mới phục hồi, chúng tôi chưa kịp vui mừng vì sản lượng mủ tăng thì lại gặp phải cơn bão số 2; Mà mỗi lần gặp thiên tai như thế này phải mất cả năm trời cây mới phát triển ổn định".

Cây cao su gãy đổ tại Nông trường Tây Hiếu I - Công ty TNHH MTV cà phê cao su Nghệ An. Ảnh: Quang Huy
Cây cao su gãy đổ tại Nông trường Tây Hiếu I - Công ty TNHH MTV cà phê cao su Nghệ An. Ảnh: Quang Huy

Công ty TNHH MTV cà phê cao su Nghệ An hiện có 5 nông trường gồm Nông trường Tây Hiếu I, Tây Hiếu II, Tây Hiếu III, Cờ Đỏ và Nông trường Đông Hiếu, quản lý trên 2.000ha cây cao su. Ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã khiến 20.000 cây cao su trong thời kỳ kinh doanh bị đổ gãy, những cây không bị gãy cũng rơi vào tình trạng long gốc, bật rễ...

Nông trường Tây Hiếu I là đơn vị chịu nhiều thiệt hại nhất, có hơn 20 ha cây cao su bị bão quật đổ. Trong đó có trên 9.000 cây cao su kinh doanh và 1.000 cây cao su kiến thiết cơ bản.

Thu Trang - Quang Huy

( Đài Thái Hòa)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới