Nghĩa Đàn: Đối diện mối lo hồ đập, kênh mương xuống cấp

(Baonghean.vn) - Hiện nay, nhiều hệ thống hồ đập, kênh mương trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn đã bị xuống cấp, bồi lắng, gây thất thoát nguồn nước.

Xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) là địa phương địa hình phức tạp, có sông Hiếu chạy qua và có 3 hồ, đập lớn xả lũ tiêu úng. Trong đó, đập 8/3 nằm ở xóm 10 - nơi cung cấp nguồn nước tưới cho trên 15 ha đất sản xuất nông nghiệp của xã, đã xuống cấp nghiêm trọng. 

Ông Lương Quốc Khánh ở xóm 1, xã Nghĩa Thịnh cho biết: “Hiện hệ thống đập 8/3 xuống cấp nghiêm trọng, sụt lún, một số bờ chân đập, bờ quai không còn bờ kè chống, không phát huy tác dụng tưới, tiêu, ảnh hưởng đến sản xuất của bà con trong vùng".

Đập 83 nằm ở xóm 10, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) cung cấp nguồn nước tưới cho trên 15 ha đất sản xuất nông nghiệp của xã. Ảnh: Minh Thái
Đập 8/3 ở xóm 10, xã Nghĩa Thịnh (Nghĩa Đàn) cung cấp nguồn nước tưới cho hơn 15 ha đất sản xuất nông nghiệp của xã. Ảnh: Minh Thái

Đập 8/3 xã Nghĩa Thịnh với công suất tưới cho 10 ha lúa, hoa màu của cánh đồng mẫu xóm 1, nhưng hiện nhiều đoạn trên đập không còn bờ kè chống, gây thất thoát nguồn nước, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.

Ông Hoàng Xuân Cường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thịnh cho biết thêm: "Đập 8/3 đang xuống cấp nên công suất của đập chỉ phục vụ tưới được khoảng 10 ha. Tình trạng này nếu không khắc phục nhanh chóng, vụ sản xuất tới sẽ không có nước. Chúng tôi mong các ban ngành quan tâm đầu tư tu bổ, đắp lại bờ quai, bờ đập để đảm bảo sản xuất cho nhân dân".

Sau mưa bão, các hồ đập đã bị bào mòn, xuống cấp. Ảnh: Minh Thái
Sau mưa bão, các hồ đập đã bị bào mòn, xuống cấp. Ảnh: Minh Thái

Còn tại xã Nghĩa Mai có 6 hồ đập lớn, nhỏ cung cấp nước cho 120 ha đất lúa, 50 ha dưa, 10 ha rau, chưa kể đến các diện tích ngô, mía. Trong khi đó, một số hồ đập như Đồng Trội, Đồng Lẹp, Đồng Trôi do bị ảnh hưởng từ các đợt lụt bão trong những năm qua nên đã hư hỏng nặng, thân tràn bị vỡ, gây ách tắc các mương dẫn nước. Các hồ đập bị bồi lắng gây tắc nghẽn dòng chảy. 

Do các hồ, đập  bị hư hỏng, thiếu nước sản xuất, nên nhiều hộ dân chỉ canh tác được trên đất hai lúa, một số diện tích phải bỏ hoang. Về lâu dài xã Nghĩa Mai mong muốn được hỗ trợ nâng cấp sửa chữa hồ đập để đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Được biết, huyện Nghĩa Đàn có 172 hồ đập lớn nhỏ, hầu hết những công trình hồ đập trên địa bàn được xây dựng lâu năm; do sự tàn phá của thiên tai, mưa, lũ nên bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Qua rà soát, toàn huyện hiện có 60 công trình thủy lợi đang cần được khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa bão năm 2017.

Minh Thái 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới