Thêm 1 làng biệt thự ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đến Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu nhiều người kinh ngạc trước những ngôi biệt thự tiền tỷ sang trọng, bề thế.

 » Những ngôi làng tỷ phú ở Nghệ An
 

Về xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) hôm nay, cuộc sống của người dân đã có nhiều thay đổi, đường xá được đầu tư xây dựng rộng rãi, nhà cao tầng mọc san sát nhau hai bên đường. Hình ảnh này khiến những ai lần đầu tiên đặt chân tới đây cũng đều ngạc nhiên. Ảnh: Việt Hùng
Về xã Quỳnh Hậu (Quỳnh Lưu) hôm nay, cuộc sống của người dân đã có nhiều thay đổi, đường xá được đầu tư xây dựng rộng rãi, nhà cao tầng mọc san sát nhau hai bên đường. Hình ảnh này khiến những ai lần đầu tiên đặt chân tới đây cũng đều ngạc nhiên. Ảnh: Việt Hùng
Diện mạo làng quê có nhiều thay đổi như vậy là nhờ sự năng động, nhạy bén của người dân trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ảnh: Việt Hùng
Diện mạo làng quê có nhiều thay đổi như vậy là nhờ sự năng động, nhạy bén của người dân trong phát triển kinh tế. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Ảnh: Việt Hùng
Những ngôi nhà cao tầng được xây hàng tỷ đồng với kiến trúc khá đồ sộ. Đây là ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thuỷ ở xóm 8, xã Quỳnh Hậu, hiện gia đình bà có chồng và 2 người con đều đang làm việc ở Ăngola. Sau nhiều năm tích góp, bà xây dựng 2 ngôi nhà 3 tầng với số tiền gần 5 tỷ đồng lộng lẫy ở làng quê. Ảnh: Việt Hùng
Những ngôi nhà cao tầng được xây hàng tỷ đồng với kiến trúc khá đồ sộ. Đây là ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Thuỷ ở xóm 8, xã Quỳnh Hậu, hiện gia đình bà có chồng và 2 người con đều đang làm việc ở Angola. Sau nhiều năm tích góp, bà xây dựng 2 ngôi nhà 3 tầng với số tiền gần 5 tỷ đồng. Ảnh: Việt Hùng
Những dãy nhà cao tầng mọc san sát bên đường, chủ yếu công trình do con em đi xuất khẩu lao động gửi tiền về xây dựng. Ảnh: Việt Hùng
Những dãy nhà cao tầng mọc san sát bên đường, chủ yếu do con em đi xuất khẩu lao động gửi tiền về xây dựng. Ảnh: Việt Hùng
Hiện nay, con em xã Quỳnh Hậu đi xuất khẩu lao động ở nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaisia, Ăngola, Singapo, Lào.., trong đó, Hàn Quốc, Nhật Bản và Ăngola chiếm phần lớn số lao động tham gia. Ảnh: Việt Hùng
Hiện nay, con em xã Quỳnh Hậu đi xuất khẩu lao động ở nhiều nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Angola, Singapore, Lào,... trong đó Hàn Quốc, Nhật Bản và Angola chiếm phần lớn số lao động tham gia. Ảnh: Việt Hùng
Theo thống kê, toàn xã có 5.526 người trong độ tuổi lao động, trong đó có 324 người hiện đang làm việc ở nước ngoài theo hình thức xuất khẩu lao động. Ảnh: Việt Hùng
Theo thống kê, toàn xã có 5.526 người trong độ tuổi lao động, trong đó có 324 người hiện đang làm việc ở nước ngoài theo hình thức xuất khẩu lao động. Ảnh: Việt Hùng
Thu nhập của mỗi lao động ở nước ngoài bình quân 15 triệu đồng/tháng. Đối với Hàn Quốc và Nhật Bản thì lao động thu nhập cao hơn, đạt khoảng 20 - 40 triệu đồng/tháng. Ảnh: Việt Hùng
Thu nhập của mỗi lao động ở nước ngoài bình quân 15 triệu đồng/tháng. Đối với Hàn Quốc và Nhật Bản thì lao động thu nhập cao hơn, đạt khoảng 20 - 40 triệu đồng/tháng. Ảnh: Việt Hùng
Nhờ đẩy mạnh phong trào đi xuất khẩu lao động, tổng thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đầu năm 2017 đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng 11 triệu đồng/người so với 2015 ( năm 2015 là 31 triệu đồng/người/năm). Ảnh: Việt Hùng
Nhờ đẩy mạnh phong trào đi xuất khẩu lao động, tổng thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đầu năm 2017 đạt 42 triệu đồng/người/năm, tăng 11 triệu đồng/người so với 2015 (năm 2015 là 31 triệu đồng/người/năm). Ảnh: Việt Hùng
Phong trào đi xuất khẩu lao động ở xã Quỳnh Hậu rầm rộ khoảng 7 năm trở lại đây. Nhiều gia đình có 2 - 3 người con đi xuất khẩu lao động; mỗi tháng gửi về cho gia đình trên dưói 50 triệu đồng. Ảnh: Việt Hùng
Phong trào đi xuất khẩu lao động ở xã Quỳnh Hậu rầm rộ khoảng 7 năm trở lại đây. Nhiều gia đình có 2 - 3 người con đi xuất khẩu lao động; mỗi tháng gửi về cho gia đình trên dưói 50 triệu đồng. Ảnh: Việt Hùng
Ông Hồ Văn Hoá - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu cho biết, so với các xã khác trên địa bàn huyện, Quỳnh Hậu có số người đi xuất khẩu lao động cao nhất. Mỗi năm, tổng thu nhập từ xuất khẩu lao động của con em địa phương đạt trên 60 tỷ đồng, chiếm 34% tổng giá trị sản xuất toàn xã. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào, vận động người dân đi xuất khẩu lao động, góp phần tăng thêm thu nhập, làm giàu cho quê hương. Ảnh: Việt Hùng
Ông Hồ Văn Hoá - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Hậu cho biết, so với các xã khác trên địa bàn huyện, Quỳnh Hậu có số người đi xuất khẩu lao động cao nhất. Mỗi năm, tổng thu nhập từ xuất khẩu lao động của con em địa phương đạt trên 60 tỷ đồng, chiếm 34% tổng giá trị sản xuất toàn xã. Thời gian tới, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phong trào, vận động người dân đi xuất khẩu lao động, góp phần tăng thêm thu nhập, làm giàu cho quê hương. Ảnh: Việt Hùng

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới