TP Vinh: Mạnh tay xử lý các điểm nóng tái lấn chiếm vỉa hè

(Baonghean.vn) - Hàng loạt các điểm nóng vi phạm lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT đã bị Đội phản ứng nhanh TP Vinh xử lý trong ngày 26/8.

Theo tin từ trinh sát báo về, tại một số điểm nóng như: Trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đường Hermann Gmeiner, chợ Đại học Vinh, đường Nguyễn Du, Phong Định Cảng… tình trạng người dân lấn chiếm vỉa hè bày bán hàng hóa, hàng điểm tâm sáng, xe máy dừng đỗ ngổn ngang lại tái diễn.

Đội phản ứng nhanh đã họp bàn, phân công nhiệm vụ cho từng tổ công tác. Đội đã huy động lực lượng cùng các phương tiện xe nâng, xe chuyên dụng, xe tải ra quân xử lý vi phạm.

Nhiều phương tiện xe máy dừng đỗ ngổn ngang dưới lòng đường Héc-man trước quán ăn sáng bị lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: Võ Huyền
Nhiều phương tiện xe máy dừng đỗ ngổn ngang dưới lòng đường Hermann Gmeiner trước các quán ăn sáng bị lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: Võ Huyền
Kiểm tra giấy tờ xe. Ảnh: Võ Huyền
Kiểm tra giấy tờ xe. Ảnh: Võ Huyền

Tại đường Hermann Gmeiner, nơi có nhiều quán bán hàng ăn sáng, rất nhiều xe máy của khách đậu tràn lan dưới lòng đường gây cản trở giao thông. Lực lượng phản ứng nhanh đã xử lý, tạm giữ giấy tờ và các phương tiện dừng đỗ sai quy định. Chỉ mới xử lý tại địa điểm đầu tiên, cả hai chiếc xe tải gần như không còn chỗ chứa, bởi rất nhiều vật dụng vi phạm bị tịch thu.

Tạm giữ xe đẩy bán dạo trước cổng Bệnh viện sản nhi Nghệ An. Ảnh: Võ Huyền
Tạm giữ xe đẩy bán dạo trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh: Võ Huyền

Trước cổng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, khi lực lượng phản ứng nhanh có mặt, hàng chục hàng quán bày hàng hóa tràn xuống cả lòng đường, nhiều xe đẩy bán hàng tạp hóa, xe bán cháo dạo để ngổn ngang chiếm hết cả phần đường dành cho xe cơ giới gây ách tắc giao thông. Lực lượng phản ứng nhanh đã phong tỏa hiện trường, xử lý nhanh các vi phạm. Toàn bộ xe đẩy, phương tiện vi phạm được đưa về trụ sở Đội Cảnh sát trật tự cơ động TP Vinh để xử lý.

Trên các trục đường như Nguyễn Du, Phong Định Cảng… nhiều hàng quán bán hàng tạp hóa, nước giải khát bày hàng hóa tràn ra vỉa hè và để xe máy ngổn ngang dưới lòng đường. Lực lượng phản ứng nhanh đã nhắc nhở, đồng thời tạm giữ hàng hóa, phương tiện vi phạm.

Xử lý các vi phạm trên đường Phong Định Cảng, TP Vinh. Ảnh: Võ Huyền
Xử lý các vi phạm trên đường Phong Định Cảng, TP Vinh. Ảnh: Võ Huyền

Chợ Đại học Vinh là một trong những nơi thường xuyên diễn ra tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường từ rất lâu, giao thông qua lại rất phức tạp, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Người dân cũng đã phản ánh nhiều lần, lực lượng chức năng cũng đã giải tỏa nhưng tình trạng mua bán vẫn tái diễn. Khi thấy bóng dáng của lực lượng phản ứng nhanh từ xa, nhiều hộ dân đã nhanh tay thu dọn hàng hóa bày trên vỉa hè, lòng đường. Tuy nhiên, Đội phản ứng nhanh đã có mặt kịp thời xử lý các vi phạm, giải tỏa bãi giữ xe trái phép trên vỉa hè đường Nguyễn Du, tạm giữ nhiều phương tiện và hàng hóa.

ử lý điểm giữ xe trái phép trên vỉa hè đường Nguyễn Du, trước chợ Đại học Vinh. Ảnh: Võ Huyền
Xử lý điểm giữ xe trái phép trên vỉa hè đường Nguyễn Du, trước chợ Đại học Vinh. Ảnh: Võ Huyền

Thiếu tá Phan Hiền - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát trật tự cơ động Công an TP Vinh cho biết: Đội phản ứng nhanh sẽ duy trì việc xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, hành lang ATGT, đặc biệt là giải quyết dứt điểm các điểm nóng tồn tại lâu nay trên địa bàn TP Vinh. Đồng thời, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Đối với những trường hợp sau khi xử lý mà vẫn tiếp tục tái diễn, Đội sẽ có những biện pháp mạnh nhằm thiết lập lại trật tự văn minh đô thị.

Trong ngày ra quân hôm nay (26/8), Đội phản ứng nhanh TP Vinh đã tạm giữ 16 xe máy, xe điện, 24 bộ giấy tờ xe máy, 10 xe đẩy bán hàng rong, 14 bộ bàn ghế, 1 máy cắt chìa khóa, 12 thùng hoa quả và nhiều ô dù, bạt che, ra quyết định xử phạt 22 trường hợp với số tiền gần 6 triệu đồng.

Võ Huyền

TIN LIÊN QUAN

Tin mới