Báo động hàng nhựa kém chất lượng tràn ngập thị trường

(Baonghean.vn) - Đồ nhựa gia dụng được nhiều người lựa chọn, bởi ưu điểm bền, mẫu mã đa dạng. Tuy nhiên, hiện có nhiều đồ nhựa giá rẻ tiềm ẩn mối nguy hại đe dọa đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ngoài các siêu thị, cửa hàng lớn trên địa bàn thành phố Vinh, người tiêu dùng không khó để tìm mua các sản phẩm đồ nhựa gia dụng tại các điểm như vỉa hè, chợ, khu dân cư, trường đại học... chỉ cần từ 10.000 - 20.000 đồng là khách hàng có thể thoải mái lựa chọn đồ dùng làm bằng nhựa ưng ý từ kẹp tóc cho đến bát đĩa, xô chậu. Đa số những người dân ưa chuộng vì đồ nhựa có giá thành khá rẻ, dùng được lâu, tiện lợi. 

Chị Nguyễn Thị Hạnh ở phường Hưng Bình cho biết: “Gia đình tôi có con nhỏ, do vậy việc sử dụng các vật dụng bằng nhựa là ưu tiên hàng đầu. Không lo sợ vỡ và nguy hiểm đến trẻ nhỏ”.

Theo quan sát, hầu như sản phẩm ở đây đều thuộc các cơ sở sản xuất gia công, nhiều sản phẩm không nhãn mác, địa chỉ sản xuất được xếp thành từng chồng dài. Và cũng không ai dám chắc rằng, những sản phẩm bằng nhựa này có đảm bảo chất lượng hay không.

Điều đáng nói, hiện hàng nhựa giá rẻ đang tuồn về các chợ nông thôn, biến phiên chợ quê thành nơi lý tưởng để tiêu thụ hàng giả, hàng kém chất lượng.

Nhiều gian hàng nhựa gia dụng đồng giá bày bán tại các chợ, khu dân cư, trường đại học. Ảnh: Phương Thúy
Nhiều gian hàng nhựa gia dụng đồng giá bày bán tại các chợ, khu dân cư, trường đại học. Ảnh: Phương Thúy

Tại phiên chợ Bản Đồn (xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) các mặt hàng nhựa gia dụng đều được người bán giới thiệu là “hàng công ty” đem ra thanh lý với giá ưu đãi. Chỉ cần với chiếc loa thùng bật hết công suất, người bán có thể vô tư truyền tải và quảng cáo sản phẩm của mình “xả hàng tồn kho, đồng giá 10K, mua 3 tặng 1...”. Khiến cho ai đi qua cũng một lần ghé thăm gian hàng với giá cả rẻ bất ngờ.

Đơn cử như những chiếc đĩa, cốc nhựa có in hình hoa văn bắt mắt không có nguồn gốc rõ ràng được người bán mời chào “mua hai tặng một” với giá khuyến mại chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng. Chị Lô Thị Anh (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp) đang nhanh tay chọn hàng cho biết: “Tôi thấy rẻ thì vào mua thôi, nghe quảng cáo hàng công ty nhưng cũng chẳng biết thật giả lẫn lộn như thế nào”.

Khi chúng tôi thắc mắc vì sao sản phẩm không có nhãn mác, người bán hàng phân bua: "Chị yên tâm mua đi, hàng xả kho này cần gì nhãn mác. Nếu có nhãn mác thì giá đã không được rẻ như thế này. Đây toàn sản phẩm thừa hoặc lỗi của công ty nên mới đem ra thanh lý đấy”.

Hàng nhựa gia dụng có giá từ 10.000 - 20.000 đồng/sản phẩm . Ảnh: Phương Thúy
Hàng nhựa gia dụng có giá từ 10.000 - 20.000 đồng/sản phẩm . Ảnh: Phương Thúy

Theo phản ánh của chị Nguyễn Thị Loan  ở thị trấn Tân Kỳ: “Tôi có mua 6 cốc nhựa giá 20.000 đồng, khi rót nước nóng vào thì cốc có mùi có mùi nhựa rất khó chịu; mua rồi đành bỏ không chẳng dám dùng nữa”.

Hiện tại nhiều cửa hàng kinh doanh hàng ăn cũng sử dụng đồ nhựa. Lý do đơn giản vì hộp nhựa có giá thành rẻ, siêu nhẹ và có thể dễ dàng vận chuyển, tiện lợi cho những người bận rộn không có thời gian. Tuy nhiên, ít người biết rằng các sản phẩm này được làm bằng nhựa tái sinh, khi đựng thực phẩm nóng, chua, mặn có thể gây ngộ độc thực phẩm. Chất tạo bọt và chất dẻo hóa chất độc hại trong nhựa có thể ảnh hưởng đến sức khoe.

Ngoài những thành phần trên, trong các sản phẩm làm từ nhựa còn có chứa chất BPA - là nguyên nhân gây ung thư ở người. Không chỉ thế, BPA còn tác động tới não bộ làm trì trệ sự phát triển hệ thần kinh trung ương, là thủ phạm gây bệnh viêm gan, rối loạn nội tiết tố và vô sinh.

Sử dụng sản phẩm giá cả phải chăng, mẫu mã đẹp là một trong những tiêu chí của người tiêu dùng hiện nay. Bên cạnh đó, người tiêu dùng cần thông thái để chọn sản phẩm tốt và an toàn, bảo vệ cho sức khỏe và môi trường sống./.

Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới