Choáng với xã biệt thự ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Về xã Hồng Thành, huyện Yên Thành nhiều người không khỏi bỡ ngỡ trước những ngôi nhà cao tầng khang trang mọc lên ở khắp các xóm. Phần lớn trong số đó được xây dựng từ tiền đi xuất khẩu lao động của con em địa phương.

Xã Hồng Thành có truyền thống đi XKLĐ, 13 xóm của xã đều có người làm việc tại nước ngoài. Đây là một trong những địa phương có lực lượng con em đi XKLĐ nhiều nhất huyện Yên Thành. Trong ảnh : Dãy nhà khang trang mọc lên tại trung tâm xã. Ảnh: Quang An
Xã Hồng Thành có truyền thống đi XKLĐ, 13 xóm của xã đều có người làm việc tại nước ngoài. Đây là một trong những địa phương có lực lượng con em đi XKLĐ nhiều nhất huyện Yên Thành. Trong ảnh : Dãy nhà khang trang mọc lên tại trung tâm xã. Ảnh: Quang An
Nhiều ngôi biệt thự với kinh phí xây dựng tiền tỉ mọc san sát nhau trên các con đường làng. Ảnh: Quang An
Nhiều ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau trên các con đường làng. Ảnh: Quang An
Chủ ngôi nhà này là ông Nguyễn Tiến Lực ở xóm 4, xã Hồng Thành. Ông có 2 người con trai đi XKLĐ ở nước ngoài; kinh phí xây dựng ngôi nhà lên đến tiền tỷ. Ảnh: Quang An
Chủ ngôi nhà này là ông Nguyễn Tiến Lực ở xóm 4, xã Hồng Thành. Ông có 2 người con trai đi XKLĐ ở nước ngoài; kinh phí xây dựng ngôi nhà lên đến tiền tỷ. Ảnh: Quang An
Không chỉ làm nhà ở khang trang, nhiều hộ dân còn đầu tư làm cổng nhà rất sang trọng và đẹp mắt. Ảnh: Quang An
Không chỉ làm nhà ở khang trang, nhiều hộ dân còn đầu tư làm cổng rất sang trọng và đẹp mắt. Ảnh: Quang An
Có thể dễ dàng nhận thấy các ngôi nhà được xây dựng trong khuôn viên rộng lớn và kiên cố. Ảnh: Quang An
Có thể dễ dàng nhận thấy các ngôi nhà được xây dựng trong khuôn viên rộng lớn và kiên cố. Ảnh: Quang An
Nhìn từ trên cao, các ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau. Tại xã Hồng Thành, xóm 4 và xóm 5 có lượng người đi XKLĐ đông đảo nhất, cũng là xóm có nhiều nhà cao tầng nhất. Ảnh: Quang An
Tại xã Hồng Thành, xóm 4 và xóm 5 có lượng người đi XKLĐ đông đảo nhất, cũng là xóm có nhiều nhà cao tầng nhất.  Ảnh: Quang An
Có những biệt thự được thiết kế với lan can kính trong suốt trên tầng thượng cùng với màu sơn trắng hồng, tạo sự thanh khiết và sang trọng cho ngôi nhà. Ảnh: Quang An
Điểm khác ở Hồng Thành đó là đã xuất hiện nhiều biệt thự có lối thiết kế hiện đại của nhà ở đô thị. Ảnh: Quang An
Sau khi XKLĐ, nhiều người đã trở về nước và mở cửa hàng để kinh doanh trong những ngôi nhà khang trang xây dựng từ số tiền gom góp khi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Quang An
Sau khi đi xuất khẩu lao động trở về, ngoài việc có tiền xây nhà đẹp, nhiều người còn mở được cửa hàng để kinh doanh. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Công Lương - Chủ tịch UBND xã Hồng Thành chia sẻ : XKLĐ là mũi nhọn, đóng vai trong quyết định trong thúc đẩy kinh tế của địa phương. Hàng năm, lượng kiều hối gửi về địa phương hơn 70 tỉ đồng. Xã luôn tạo điều kiện về thủ tục, cơ chế để con em đi làm việc tại nước ngoài. Đặc biệt xã có quỹ tín dụng nhân dân để con em vay vốn. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường đào tạo nghề, liên kết với các trung tâm để nâng cao chất lượng lao động khi làm việc tại nước ngoài. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Công Lương - Chủ tịch UBND xã Hồng Thành chia sẻ : XKLĐ là mũi nhọn, đóng vai trong quyết định trong thúc đẩy kinh tế của địa phương. Hàng năm, lượng kiều hối gửi về địa phương hơn 70 tỉ đồng. Xã luôn tạo điều kiện về thủ tục, cơ chế để con em đi làm việc tại nước ngoài, chủ yếu đi các nước Châu Âu với khoảng 70% số người đi. Số còn lại đi các nước ở Châu Á như Hàn Quốc, Malaysia, Singapore…Đặc biệt xã có quỹ tín dụng nhân dân để con em vay vốn. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường đào tạo nghề, liên kết với các trung tâm để nâng cao chất lượng lao động khi làm việc tại nước ngoài. Ảnh: Quang An


Quang An

TIN LIÊN QUAN

Tin mới