Cưỡng chế giải tỏa hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 48B

(Baonghean.vn) - Sáng 7/9, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đã huy động lực lượng tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông dọc 2 bên Quốc lộ 48B. 

Sử dụng máy múc cưỡng chế tháo dỡ công trình của các hộ dân chống đối. Ảnh: Như Thủy
Sử dụng máy múc cưỡng chế tháo dỡ công trình của các hộ dân chống đối. Ảnh: Như Thủy

Toàn tuyến Quốc lộ 48B đi qua địa bàn xã Sơn Hải dài 2 km. Sau khi dự án mở rộng nâng cấp Quốc lộ được thi công, tính từ tim đường vào mép hành lang có khoảng 100 hộ bám Quốc lộ bị ảnh hưởng về đất, quán hàng ki ốt, mái tôn cần phải giải tỏa, tháo gỡ theo đúng quy định của Nhà nước.

Để đảm bảo quyền lợi của nhân dân, xã Sơn Hải đã thành lập ban chỉ đạo đo đạc, kiểm kê và chốt giá đền bù tài sản. Đến nay, 100% hộ nhân đã ký nhận tiền đền bù, tuy nhiên vẫn cố tình chây ỳ lấn chiếm hành lang Quốc lộ, không chịu tháo gỡ, cắt gọt mái tôn, ki ốt hàng hóa trả lại đường thông hè thoáng cho tuyến đường.

Lực lượng dân quân tự vệ giúp các hộ neo đơn, người già sửa lại quán ốt sau giải tỏa. Ảnh: Như Thủy
Lực lượng dân quân tự vệ giúp các hộ neo đơn, người già sửa lại ki ốt sau giải tỏa. Ảnh: Như Thủy

"Trước tình trạng trên, xã Sơn Hải đã huy động lực lượng phối hợp với tổ giải phóng hành lang an toàn giao thông Công an huyện Quỳnh Lưu đồng loạt ra quân tháo gỡ tường bao, mái tôn, biển quảng cáo, ki ốt của những hộ dân lấn chiếm. Tuyên truyền, vận động người dân tự giác tháo gỡ, chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ; cương quyết cưỡng chế đối với những hộ còn có hành vi chống đối" - ông Trần Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Sơn Hải cho biết.

Các hộ dân tự nguyện cắt gọt mái tôn, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang quốc lộ. Ảnh: Như Thủy
Các hộ dân tự nguyện cắt gọt mái tôn, biển quảng cáo lấn chiếm hành lang Quốc lộ. Ảnh: Như Thủy

Sau một buổi ra quân, toàn xã đã giải tỏa được trên 80% số hộ không chịu chấp hành, 20% còn lại đã chấp hành pháp luật, tự nguyện tháo dỡ công trình./.

Như Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới