Phấn đấu giải phóng xong mặt bằng Tiểu dự án phát triển đô thị Vinh trong tháng tới

(Baonghean.vn) - "Phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trong vòng 1 tháng tới và đẩy nhanh tiến độ thi công" - đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền tại buổi kiểm tra tiến độ tiểu dự án phát triển đô thị Vinh sáng 20/9.

Cùng đi với đoàn có lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên môi trường và Thành ủy, UBND TP Vinh cùng một số ban ngành liên quan.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức (TP Vinh), tại đây đồng chí ..... Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng tại xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức (TP Vinh). Ảnh: Xuân Hoàng

Theo số liệu của UBND TP Vinh, đến nay còn 41 hộ chưa nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng trên tuyến đường nối từ Quốc lộ 46 đến đường ven Sông Lam.

Kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công trên tuyến đường nối từ Quốc lộ 46 đến đường ven Sông Lam, hồ điều hòa và hào Thành cổ Vinh, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND Tp Vinh giải quyết công tác giải phóng mặt bằng tại diện tích đất nông nghiệp của 3 hộ dân thuộc xã Hưng Hòa để thực hiện công trình hồ điều hòa.

Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ trao đổi với người dân xã Nghi Ân về chính sách đền bù giải phóng mặt bằng. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh gặp gỡ trao đổi với người dân xã Nghi Ân để lắng nghe những băn khoăn của người dân khi xây dựng các công trình trên địa bàn xã. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại địa bàn xã Nghi Đức, qua kiểm tra thấy rằng mặc dù công tác giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng nhà thầu chưa triển khai xây dựng trên đoạn đường dài hơn 500 m này, đồng chí Huỳnh Thanh Điền yêu cầu: Cần xem xét lại năng lực nhà thầu, nếu không đáp ứng được có thể thay nhà thầu để đảm bảo tiến độ.

Những điểm chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng do các hộ dân chưa chịu nhận tiền đền bù như: 8 hộ ở xóm Xuân Đồng, xã Nghi Đức, 14 hộ ở xã Hưng Tây (Hưng Nguyên), 5 hộ tại điểm thuộc hào thành cổ Vinh... giao cho các bộ địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, cố gắng hoàn thành giải phóng trong vòng 1 tháng tới.

Tại buổi kiểm tra, các phòng ban, đơn vị địa phương đã trình bày những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, khó khăn lớn nhất là xác định nguồn gốc đất nên nhiều hộ chưa đồng ý với các phương án bồi thường GPMB.

Công trình hào thành cổ Vinh đang thi công, tuy nhiên vẫn còn 5 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù nên còn vướng mắc mặt bằng. Ảnh: Xuân Hoàng
Công trình hào Thành cổ Vinh đang thi công, tuy nhiên vẫn còn 5 hộ chưa chịu nhận tiền đền bù nên còn vướng mắc mặt bằng. Ảnh: Xuân Hoàng

Kết thúc buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thanh Điền cho rằng, công tác giải phóng mặt bằng đến thời điểm này đạt được nhiều kết quả, tuy nhiên vẫn còn một số điểm chưa hoàn thành. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Vinh phối hợp với các cấp, ngành phải hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong vòng 1 tháng tới. Các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo thông tuyến đường nối từ Quốc lộ 46 đến tuyến đường ven sông Lam (hơn 8 km). Bởi thời gian còn lại là không nhiều, đặc biệt là vào cuối năm thời tiết không thuận lợi. 

Tiểu dự án phát triển tiểu đô thị Vinh do Ngân hàng thế giới tài trợ, bao gồm 4 hợp phần: Cải thiện dịch vụ và nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ bản; cải thiện vệ sinh môi trường; xây dựng cầu, đường đô thị và tăng cường năng lực hạ tầng kỹ thuật. Tổng mức đầu tư của dự án là 152,922 triệu USD, tương đương 3.180 tỷ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng thế giới là 98 triệu USD.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới