Cấm nhiều tuyến đường do mưa lũ

(Baonghean.vn) - Mưa lớn khiến một số tuyến đường và cầu tràn trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn ngập sâu trong nước; huyện đã chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả. 

Tại xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn), đường đi lại của 11 xóm với trên 1.200 hộ dân đã bị chia cắt và cô lập. Ảnh: Minh Thái
Tại xã Nghĩa Hưng (Nghĩa Đàn), đường đi lại của 11 xóm với trên 1.200 hộ dân đã bị chia cắt và cô lập. Ảnh: Minh Thái

Với lượng mưa 103mm, kèm theo gió cấp 6, cấp 7, hầu hết các hồ chứa nước trên địa bàn xã Nghĩa Liên, Nghĩa Phú, Nghĩa Hưng, Nghĩa Yên… đã tràn qua thân đập. Có gần 100 hộ dân phải di dời; khoảng 20 ha lúa chưa gặt bị ngập úng và bồi lấp; hơn 600 con gà bị trôi,  800 m tường rào bị sập, 3 ha cây ăn quả bị đỗ gãy; nhiều hồ đập nuôi cá bị thiệt hại nặng nề.

Ông Trần Văn Long - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng cho biết: Tại xã Nghĩa Hưng, đường đi lại của 11 xóm với trên 1.200 hộ dân đã bị chia cắt và cô lập; nước tràn vào nhà, vào vườn, có nơi ngập nước hơn 1m. Xã liên tục có thông báo đến người dân không đi qua các cầu tràn; cử cán bộ canh trực tại các cầu tràn xung yếu.

Người dân gia cố bờ kè tại các điểm xung yếu. Ảnh: Minh Thái
Người dân gia cố bờ kè tại các điểm xung yếu. Ảnh: Minh Thái

Tại cầu tràn Hiếu xã Nghĩa Thịnh đoạn KM92+B50, Quốc lộ 48E nối Nghĩa Thịnh với Nghĩa Hưng nước ngập sâu gần 1 mét, nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại. Trước tình hình trên, xã Nghĩa Thịnh đã lập hàng rào, biển báo cấm không để người dân qua đập tràn bị ngập. 

cầu

Tràn Hiếu xã Nghĩa Thịnh được đặt biển cảnh báo khi qua lại. Ảnh: Minh Thái
Tràn Hiếu xã Nghĩa Thịnh được đặt biển cảnh báo khi qua lại. Ảnh: Minh Thái

Ban Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn huyện đã phối hợp với các địa phương tập trung nhân lực, phương tiện tiến hành kiểm tra, thống kê mức độ thiệt hại và chỉ đạo các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Minh Thái

TIN LIÊN QUAN

Tin mới