Đường sắt Bắc - Nam và Quốc lộ 1A qua Nghệ An bị ngập sâu

(Baonghean.vn)- Trong 2 ngày 3-4/10 trên địa bàn thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) mưa rất to khiến nhiều tuyến đường và nhà dân ngập chìm trong biển nước.

» Hồ Vực Mấu xả tràn
 

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Thị xã Hoàng Mai bị ngập, một số khu dân cư bị cô lập cục bộ. Ảnh: Thanh Thủy.
Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở Thị xã Hoàng Mai bị ngập, một số khu dân cư bị cô lập cục bộ. Ảnh: Thanh Thủy.
Đặc biệt là những vùng hạ nguồn sông Hoàng Mai như Quỳnh Vinh, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị nước sông dâng cao tràn vào nhà dân.
 
Đặc biệt là những vùng hạ nguồn sông Hoàng Mai như Quỳnh Vinh, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị nước sông dâng cao tràn vào nhà dân. Ảnh: Thanh Thủy.
Đặc biệt là những vùng hạ nguồn sông Hoàng Mai như Quỳnh Vinh, Quỳnh Thiện, Quỳnh Dị nước sông dâng cao tràn vào nhà dân. Ảnh: Thanh Thủy.
Người dân phải di chuyển đồ đạc lên vị trí cao, sử dụng bao cát ngăn dòng nước nhưng không hiệu quả.
Người dân phải di chuyển đồ đạc lên vị trí cao, sử dụng bao cát ngăn dòng nước nhưng không hiệu quả. Ảnh: Thanh Thủy.
Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Xuân ngập sâu. Cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cử người hướng dẫn, phân luồng giao thông.
Quốc lộ 1A đoạn qua phường Quỳnh Xuân ngập sâu. Cơ quan chức năng phải đặt biển cảnh báo nguy hiểm và cử người hướng dẫn, phân luồng giao thông. Ảnh: Thanh Thủy.
Đến thời điểm này mưa vẫn đang rất to, các diện tích hoa màu của bà con cũng bị ngập nặng. Ảnh: Thanh Thủy.
Đến thời điểm này mưa vẫn đang rất to, các diện tích hoa màu của bà con cũng bị ngập nặng. Ảnh: Thanh Thủy.

Mưa lớn cũng khiến một số đoạn đường sắt ngập nặng, các chuyến tàu qua đây phải giảm tốc độ. Theo báo cáo của Công ty cổ phần đường sắt Thanh Hoá, lượng mưa trung bình đo được từ 100-200mm, gây ngập đường sắt tại lý trình Km 240+950- Km 241+150 và Km 242+650- Km 242+900. 

Nhiều đoạn đường sắt bị ngập nước, tàu phải giảm tốc độ. Ảnh: Thanh Thủy.
Nhiều đoạn đường sắt bị ngập nước, tàu phải giảm tốc độ. Ảnh: Thanh Thủy.

Để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu, lúc 9h45 Công ty đã phong toả khu gian Trường Lâm - Hoàng Mai do nước ngập trên đường ray 150mm, nước chảy xiết làm lở xói nền đá uy hiếp an toàn đường sắt. Hai chuyến tàu SEI1 và SE36 đã giảm vận tốc xuống còn V= 5Km/h. Công ty đã tiến hành bổ sung đá ba lát tại các vị trí bị trôi nền đá. Khối lượng đá ba lát bổ sung 44m3.

Đến 16h45 các chuyến tàu qua đây đã trả tốc độ bình thường từ Km 242+650- Km 242+900.

Hiện nay, tại Thị xã Hoàng Mai, trời vẫn đang mưa lớn.


Thanh Thủy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới