Nông dân Quỳnh Lưu tái sản xuất rau màu sau lũ

(Baonghean.vn) - Mưa lũ vừa qua đã làm ngập hàng trăm ha rau màu vùng bãi ngang. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, bà con khẩn trương xuống đồng khắc phục hậu quả, làm đất để tiếp tục gieo trồng vụ rau mới.

 Ảnh: Việt Hùng
 Ảnh: Việt Hùng

Trận mưa to kết hợp nước lũ tràn về làm ngập toàn bộ diện tích hành hoa và rau màu các loại. Theo bà con trồng rau ở Quỳnh Lưu, trong khoảng 2 tháng trở lại đây, do phải gánh chịu những cơn bão và mưa lũ khiến nguời dân thất thu lớn; bình quân 1 sào hành hoa mất trắng 10 triệu đồng.

Thống kê từ Phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu, toàn huyện có khoảng 1.900 ha diện tích rau màu. Khoảng hơn 200 ha rau bị hư hỏng, trong đó Quỳnh Bảng 40 ha, Quỳnh Minh 30 ha, Quỳnh Lương 60 ha; còn lại rải rác một số xã miền núi như Tân Sơn, Quỳnh Tam..., ước tính thiệt hại gần 20 tỷ đồng.

Sau khi nước rút, thời tiết nắng ráo, bà con ở vùng bãi ngang tập trung xuống đồng khắc phục hậu quả mưa lũ, tiến hành làm đất để gieo trồng vụ rau mới. 

Bà con ra đồng cày đất, vun luống cao hơn, hệ thống tiêu thoát nước tại ruộng được khơi thông thoáng, tiêu nước nhanh khi mưa lũ kéo dài, đồng thời làm đất để gieo trồng vụ mới.

Ông Đậu Đức Năm- Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết, để kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, huyện đang tập trung đôn đốc các xã tuyên truyền tới người dân nhanh chóng ổn định sản xuất, bước vào vụ rau mới. Đồng thời, chỉ đạo các HTX nông nghiệp có phương án nạo vét kênh mương, thông thoáng dòng chảy trên những cánh đồng rau; đồng thời rà soát toàn bộ diện tích rau màu bị thiệt hại do mưa lũ gây ra để có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân.  A8: Nông dân Quỳnh Lưu tiến hành gieo trồng vụ rau mới; dự kiến khoảng hơn 1 tháng sau sẽ có sản phẩm thu hoạch. Ảnh: Việt Hùng
Nông dân Quỳnh Lưu tiến hành gieo trồng vụ rau mới; dự kiến khoảng hơn 1 tháng sau sẽ có sản phẩm thu hoạch. Ảnh: Việt Hùng

Ông Đậu Đức Năm - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Quỳnh Lưu cho biết, để kịp thời khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, huyện đang tuyên truyền tới người dân nhanh chóng ổn định sản xuất, bước vào vụ rau mới. Đồng thời, chỉ đạo các HTX nông nghiệp có phương án nạo vét kênh mương, thông thoáng dòng chảy trên những cánh đồng rau; rà soát toàn bộ diện tích rau màu bị thiệt hại do mưa lũ gây ra để có chính sách hỗ trợ cho bà con nông dân.

Việt Hùng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới