Nước ngập băng nhiều xã ở Thanh Chương

(Baonghean.vn)- Đến chiều 10/10, mặc dù mưa đã ngớt nhưng một số xã vùng thấp trũng như Thanh Lâm, Thanh Xuân, Thanh Mai, Thanh Hà vẫn còn ngập nặng.

» Thủy điện xả lũ, Quỳ Châu chìm trong nước

 » Đã có 7 người bị lũ cuốn ở Nghệ An
 

Mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã vùng hạ du của huyện Thanh Chương ngập sâu. Ảnh: Diện Nguyễn.
Mưa lớn liên tục, nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều xã vùng hạ du của huyện Thanh Chương ngập sâu. Ảnh: Diện Nguyễn.
Khu vực chợ xã Thanh Xuân chìm trong biển nước. Ảnh: Diện Nguyễn.
Khu vực chợ xã Thanh Xuân chìm trong biển nước. Ảnh: Diện Nguyễn.
Nhiều nhà dân bị ngập. Ảnh: Thanh Xuân.
Nhiều nhà dân bị ngập. Ảnh: Diện Nguyễn.
Riêng một số vùng của Thanh Xuân và Thanh Lâm bị cô lập; tuyến đường liên xã từ Thanh Xuân lên Thanh Giang chưa lưu thông. Ảnh: Thanh Xuân.
Riêng một số vùng của Thanh Xuân và Thanh Lâm bị cô lập; tuyến đường liên xã từ Thanh Xuân lên Thanh Giang chưa lưu thông. Ảnh: Diện Nguyễn.
 Một số trường phải tạm cho học sinh nghỉ học. Nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên xã trực ở các điểm ngập nước để giúp học sinh mang áo phao đi. Ảnh: Thanh Xuân.
Một số trường phải tạm cho học sinh nghỉ học. Nhà trường phối hợp với Đoàn Thanh niên xã trực ở các điểm ngập nước để giúp học sinh mang áo phao đi. Ảnh: Diện Nguyễn.
 Những hộ chăn nuôi trang trại ở vùng thấp của xã Thanh Xuân, Thanh Mai chịu thiệt hại khá nặng nề. UBND các xã trên đã phải cắt cử cán bộ thường xuyên túc trực ở các điểm xung yếu nhằm kịp thời động viên, giúp đỡ và đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng cho người dân. Ảnh: Thanh Xuân.
Những hộ chăn nuôi trang trại ở vùng thấp của xã Thanh Xuân, Thanh Mai chịu thiệt hại khá nặng nề. Trong ảnh, em bé ở xã Thanh Xuân ngồi bất thần bên đàn gà chết vì nước lũ. Ảnh: Diện Nguyễn.

Diện Nguyễn 

(Huyện Ủy Thanh Chương)

TIN LIÊN QUAN

Tin mới