Sạt lở bờ sông Đào ở Đô Lương

(Baonghean.vn) - Chiều 16/10, đoạn bờ sông Đào qua địa phận xã Đông Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ An) đã xảy ra hiện tượng sạt lở.

» Cả làng góp tre kè đường, chống sạt lở

 » Bài học sau những vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người!

Người dân xã Đông Sơn cho biết: Trước đó một ngày đã có hiện tượng nước chảy từ mép kênh, đến chiều 16/10 đất bờ sông bị sạt lở. Do sạt lở đã làm mặt đường sụt lún 1m, gây nứt ở nhiều nơi; có chỗ đường nứt 70cm.

Đoạn sạt lở thuộc địa phận xóm 7, xã Đông Sơn, cách cầu Bara 500m, cách cầu Mụ Bà 400m. Đoạn sạt lở có chiều dài gần 100 m, độ sâu gần 30m. Khối lượng đất sạt lở ước tính 300m3.

Khu vực Sông Đào bị sụt lún nứt dài 100 m, độ cao 30 m. Ảnh: Hữu Hoàn
Khu vực Sông Đào bị sụt lún nứt dài 100 m, độ cao 30 m. Ảnh: Hữu Hoàn

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo huyện Đô Lương đã xuống kiểm tra, báo cáo cơ quan chức năng, chỉ đạo xã Đông Sơn có biện pháp bảo vệ, không để người dân vào khu vực nguy hiểm.

Hiện nay, huyện Đô Lương đang phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời.

Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra sự cố nứt bờ kênh sông Đào. Ảnh: Hữu Hoàn
Lãnh đạo huyện Đô Lương kiểm tra sự cố nứt bờ sông Đào. Ảnh: Hữu Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Tin mới