Tạo điều kiện tốt hơn cho hộ nghèo vay vốn tín dụng

(Baonghean.vn) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017.

Chiều 16/10, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002-2017. 

. Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Lê Xuân Đại – Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu Nghệ An,
Các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Xuân Đại - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: TH

Ngân hàng Chính sách xã hội được thành lập theo Quyết định 131/2002/QĐ-TTG ngày 4/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ. Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh Nghệ An chính thức hoạt động từ ngày 9/4/2003. Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách do NH CSXH Nghệ An quản lý đạt trên 7.000 tỷ đồng, gấp 22,3 lần so với ngày đầu thành lập.

Tổng doanh số cho vay của Nghệ An đạt 17.675 tỷ đồng, với 1,3 triệu hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn, góp phần giúp 160.000 hộ thoát nghèo. Các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ do NHCSXH thực hiện thực sự là kênh vốn quan trọng, là “bà đỡ” cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Mô hình tổ chức, phương thức quản lý tín dụng chính sách ngày càng hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn và có hiệu quả.

Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh:TH
Toàn cảnh hội nghị tại đầu cầu Nghệ An. Ảnh:TH

Thời gian tới, NH CSXH đặt mục tiêu các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn các chương trình tín dụng chính sách và tiếp cận các dịch vụ do NH CSXH cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt khoảng 10%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 1%/tổng dư nợ; nguồn vốn ngân sách địa phương bổ sung hàng năm tăng bình quân trên 20%...

Tại hội nghị, các đại biểu báo cáo tham luận về vai trò của vốn tín dụng chính sách đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; chính sách tín dụng góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; vai trò của tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách vùng Tây Bắc…

Hộ nghèo huyện Nam Đàn vay vốn ngân hàng chính sách để chăn nuôi bò. Ảnh: TH
Hộ nghèo huyện Nam Đàn vay vốn ngân hàng chính sách để chăn nuôi bò. Ảnh: TH

Bên cạnh khẳng định hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, các đại biểu cho rằng nguồn lực thực hiện các chương trình tín dụng chính sách còn hạn chế so với nhu cầu thực tế; ngân sách nhà nước cấp bổ sung vốn điều lệ, vốn các chương trình tín dụng chính sách chưa kịp thời. Hiện nay có một số chương trình tín dụng chính sách có thời hạn cho vay dài, nhưng chưa cân đối được nguồn lực tương ứng; chất lượng tín dụng chính sách chưa đồng đều ở một số vùng, một số địa phương tỷ lệ nợ quá hạn còn cao…

Những con số ấn tượng sau 15 năm hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An. Đồ hoạ: Hữu Quân
Những con số ấn tượng sau 15 năm hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Nghệ An. Đồ hoạ: Hữu Quân

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cán bộ chính sách phải gần dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của dân để kịp thời có giải pháp đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn. Tạo điều kiện cho hộ nghèo tiếp cận vốn tín dụng, được vay vốn thoát nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo bền vững, các bộ ngành cần kịp thời điều chỉnh nguồn vốn, đối tượng... đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân; thực hiện tốt xã hội hoá nguồn vốn chính sách..

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ trao Huân chương Lao động Hạng Nhất cho Ngân hàng CSXH; tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc. UBND tỉnh Nghệ An được Thủ tướng tặng Bằng khen về thực hiện tốt tín dụng chính sách trên địa bàn.

Tùng Chi

TIN LIÊN QUAN

Tin mới