TP Vinh: Cưỡng chế thu hồi đất tại xã Nghi Kim

(Baonghean.vn) - Ban cưỡng chế thu hồi đất TP. Vinh (Nghệ An) tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế đối với 5 hộ gia đình tại xã Nghi Kim.

Thực hiện dự án quy hoạch chia lô đất ở tại xóm 11, xã Nghi Kim, ngày 5/10/2015, UBND TP. Vinh ban hành Quyết định số 10914 về việc thu hồi đất để thực hiện dự án và phê duyệt phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ GPMB, tái định cư cho các hộ gia đình trong vùng bị ảnh hưởng. Toàn bộ diện tích đất thu hồi là đất ruộng bỏ hoang lâu ngày không sản xuất.

UBND TP. Vinh tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình tại xã Nghi Kim (TP Vinh). Ảnh: Võ Huyền
UBND TP. Vinh tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 hộ gia đình tại xã Nghi Kim (TP Vinh). Ảnh: Võ Huyền

Sau khi công khai phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, phần lớn các hộ dân đã đồng tình, ủng hộ. Tuy nhiên có 5 hộ gia đình với diện tích đất bị ảnh hưởng trên 3.600m2 là: Nguyễn Thị Thuận, Nguyễn Văn Ngọc, Nguyễn Văn Đán, Nguyễn Văn Lệ, Cao Thị Tuân không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, không bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.

Sau nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại và gia hạn thời gian thực hiện nhưng các hộ gia đình vẫn không chấp hành. UBND TP. Vinh đã ban hành Quyết định số 3594 về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với những hộ gia đình này.

Toàn bộ diện tích đất thu hồi là đất ruộng bỏ hoang lâu ngày không sản xuất. Ảnh: Võ Huyền
Toàn bộ diện tích đất thu hồi là đất ruộng bỏ hoang lâu ngày không sản xuất. Ảnh: Võ Huyền

Tại buổi cưỡng chế, 2 hộ gia đình là bà Nguyễn Thị Thuận và Cao Thị Tuân đã đồng ý nhận tiền đền bù GPMB. Đối với 3 hộ còn lại, Ban cưỡng chế thực hiện các biện pháp cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật.

Võ Huyền 

TIN LIÊN QUAN

Tin mới