Nghệ An: Tăng thêm tàu thuyền lớn khai thác vùng khơi

(Baonghean.vn) - Cùng với chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ngư dân Nghệ An chú trọng đầu tư nâng cấp, đóng mới tàu thuyền to máy lớn, vươn khơi, tăng giá trị kinh tế, bảo vệ nguồn lợi hải sản.

 Những con tàu to máy lớn được ngư dân huyện Quỳnh Lưu đóng mới theo chính sách hỗ trợ của Nghị định 67/CP. Ảnh: Xuân Hoàng
Những con tàu to, máy lớn được ngư dân Nghệ An đóng mới theo chính sách hỗ trợ của Nghị định 67/CP. Ảnh: Xuân Hoàng

Toàn tỉnh Nghệ An có 3.964 tàu thuyền khai thác hải sản, mỗi năm đánh bắt được khoảng 110 tấn hải sản các loại.  Tuy nhiên, do số lượng tàu công suất dưới 20 CV chiếm gần 1.600 chiếc hoạt động khai thác vùng bờ, nên lượng cá tạp nhiều, giá trị kinh tế thấp (chủ yếu ở huyện Diễn Châu, Nghi Lộc).

Nhằm tăng sản lượng khai thác hải sản xa bờ, giảm gần bờ và cá tạp, khuyến khích đánh bắt xa bờ theo hình thức tổ đội sản xuất, khai thác các đối tượng có giá trị kinh tế cao, thị trường tiêu thụ tốt… Nghệ An định hướng đến năm 2020 tổng số tàu thuyền giảm xuống còn 3.870 chiếc, trong đó tăng số lượng tàu thuyền công suất cao, khai thác vùng khơi lên 1.600 chiếc. Trong đó, đội tàu lớn tập trung nhiều nhất ở huyện Quỳnh Lưu, Thị xã Hoàng Mai 

Đến năm  2020 sản lượng khai thác hải sản ở Nghệ An ước đạt 120.000 tấn, giá trị xuất khẩu đạt 50 triệu USD.

Bên cạnh những chính sách hỗ của nhà nước, ở Nghệ An, rất nhiều ngư dân đã tự thân huy động nguồn vốn đóng thuyền to, máy lớn vươn khơi. Đội tàu công suất lớn, ngoài việc nâng cao giá trị đánh bắt, bảo vệ nguồn lợi hải sản, còn góp phần tích cực trong công tác bảo vệ biển đảo Tổ quốc.

Xuân Hoàng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới