Nông dân Nghi Lộc thu nhập cao từ chăn nuôi dê

(Baonghean.vn) - Nhận thấy nguồn thức ăn thích hợp cho đàn dê trên địa bàn xã Nghi Kiều (Nghi Lộc) dồi dào như: lá cây các loại, phụ phẩm nông nghiệp… nên mấy năm nay gần đây, nhiều hộ nông dân ở các xóm đã đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi dê cho thu nhập cao.

 Ông Đình thường xuyên đi cắt lá cây về cho dê. Ảnh: Văn Xinh
Ông Trần Xuân Đình ở xóm 14A, xã Nghi Kiều cắt lá cây về làm thức ăn cho đàn dê của gia đình. Ảnh: Văn Xinh

Đã 5 năm nay, ông Trần Xuân Đình, 60 tuổi, giáo dân ở xóm 14A Nghi Kiều xây dựng chồng trại, mua dê về chăn nuôi. Ông chia sẻ: dê là loại vật dễ nuôi, phát triển nhanh, tận dụng được nguồn thức ăn nhiên, ít dịch bệnh, có nguồn thu nhanh. Một con dê cái cho xuất chuồng 4 con dê con/năm, sau khi trừ chi phí  lãi ròng 10 triệu đồng, vượt xa thu nhập so với chăn nuôi các loài vật khác.

Để phát triển nghề nuôi dê, cần tư xây dựng chuồng trại mật độ 1m2/1 con, kê sàn lên 0,7m, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông; thức ăn cho dê chủ yếu là lá các loại, ngoài ra còn có thể cho ăn bổ sung thêm ngô hạt, lúa hạt, cám gạo…. Hiện tại, tổng đàn dê của ông Đình là 12 con, cuối năm nay sẽ nhân lên trên 20 con. Dê thương phẩm có trọng lượng 20 – 30kg, trung bình 1 năm gia đình lãi từ chăn nuôi dê trên 40 triệu đồng. 

Chăn nuôi dê giúp nhiều hộ dân phát triển kinh tế. Ảnh: Đan Phượng
Chăn nuôi dê giúp nhiều hộ dân ở xã Nghi Kiều phát triển kinh tế khá. Ảnh: Đan Phượng

Được biết, thời gian gần đây, phong trào nuôi dê ở xóm 14A và nhiều xóm khác trên địa bàn xã Nghi Kiều phát triển mạnh. Tuy giá dê có biến động nhưng lợi nhuận từ chăn nuôi con vật này cũng rất cao. Riêng xóm 14A đã có 22 hộ gia đình chăn nuôi dê với số ượng 250 con, con số này sẽ có tiếp tục tăng dần lên.

Không những xóm 14A mà còn nhiều xóm khác ở Nghi Kiều chăn nuôi nhiều dê như; xóm 14B, 15B, 21…Đặc biệt có hộ anh Nguyễn Văn Thắng xóm 12B chăn nuôi dê lên tới 105 con.

 Dê còn được chăn thả để tận dụng nguồn thức dồi dào từ đồng ruộng. Ảnh: Văn Xinh
Dê còn được chăn thả để tận dụng nguồn thức dồi dào tẹ nhiên . Ảnh: Văn Xinh

Nghi Kiều là xã có diện tích tự nhiên rộng 3.300 ha, trong đó có nhiều diện tích đồi núi, diện tích vườn nhà rộng nên việc phát triển chăn nuôi dê rất thuận lợi. Bởi vậy, đây là hướng phát triển kinh tế mà nhiều gia đình trên địa bàn đang đầu tư.

Chăn nuôi dê đã và đang mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân tại đây, từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

Văn Xinh – Đan Phượng

TIN LIÊN QUAN

Tin mới