Xót xa lúa 'lên xanh' khi vừa chín ngoài đồng

(Baonghean.vn) - Hai đợt mưa to liên tiếp đổ dồn xuống đồng ruộng khiến nhiều diện tích lúa hè thu của nông dân Nghi Lộc mọc mầm xanh ngoài đồng khi vừa chín. Đến thời điểm này toàn huyện Nghi Lộc chỉ mới thu hoạch được gần 25% diện tích, nhiều cánh đồng đã bị mưa gió quật ngã đổ rạp xuống.

Nhiều diện tích lúa gãy đổ được gặt về với chủ trương
Nhiều diện tích lúa gãy đổ được gặt về với chủ trương "xanh nhà hơn già đồng".
Nhưng sau vài ngày mưa kéo dài, không phơi được, lúa đã mọc mầm lên xanh.
Nhưng sau vài ngày mưa kéo dài, không phơi được, lúa đã mọc mầm lên xanh.

Chị Nguyễn Thị Chính - Xóm 7 - xã Nghi Diên kỳ vọng năng suất hè thu của mình đạt 3,5 tạ/sào, thì nay ruột gan bồn chồn chẳng yên khi 5 sào lúa sắp đến thời kỳ thu hoạch đã bổ rạp xuống mặt nước.

Cất giọng buồn rầu chị buồn cho biết: "Gia đình sản xuất 8 sào. Đến thời kỳ thu hoạch thì gặp mưa lớn nên bị đổ ngã. Không gặt về thì lúa mọc mầm ngoài đồng, gặt về cũng chẳng biết phơi ở đâu, thôi đành phải buộc tạm từng khóm chờ trời nắng, chứ không biết làm thế nào nữa. Thế mà nhiều chỗ, lúa vừa chín no nước đã lên mầm xanh”.

Đối với gia đình bà Nguyễn Thị Đoan - Xóm 4 xã Nghi Hoa thì chọn giải pháp thu hoạch, bởi ruộng quá sâu nên lúa đã gãy nằm bẹp dưới nước không thể dựng dậy được. Do đó tranh thủ những khoảng thời tiết tạnh ráo, gia đình bà  huy động toàn bộ nhân lực để thu hoạch các diện tích lúa hè thu.

Tuy nhiên, thu hoạch về gặp mưa lớn nên không thể phơi được, lúa đã mọc mầm sau 3 ngày. Bà Đoan chia sẻ: "Năm nay gia đình sản xuất 7 sào, tất cả đều đổ sạp xuống nước. Gia đình đã nhanh chóng thu hoạch. Vừa đưa được lúa về nhà thì trời mưa dồn dập mấy ngày. Giờ  lúa thu hoạch về đã bị mọc mầm. Số lúa này chỉ có thể sử dụng để làm thức ăn cho gia súc...".

Những vùng lúa lên mầm chỉ còn vớt vát làm thức ăn gia súc.
Những vùng lúa lên mầm chỉ còn vớt vát làm thức ăn gia súc.
Nhiều gia đình tranh thủ dựng lúa khỏi ngập nước chờ thu hoạch sau mưa.
Nhiều gia đình tranh thủ dựng lúa khỏi ngập nước chờ thu hoạch sau mưa.

Ở Nghi Lộc có khoảng 1.200 ha lúa bị đổ ngã trong 2 đợt mưa gió vừa qua. Ông Đồng Thanh Bình - Phó phòng NN&PTNT huyện cho biết: “Hiện tại, huyện đang chỉ đạo nhân dân khơi thông dòng chảy, tiêu úng cho diện tích lúa hè thu bị ngập úng, đồng thời dựng lại diện tích lúa bị đổ ngã, khi thời tiết tốt hơn sẽ dồn máy gặt đập liên hợp thu hoạch nhanh diện tích còn lại ”.

Hồng Vinh - Thu Hiền

Đài Nghi Lộc

TIN LIÊN QUAN

Tin mới