Xây dựng nông thôn mới ở Quỳnh Minh

(Baonghean) - Về Quỳnh Minh (Quỳnh Lưu) đi trên con đường làng thẳng tắp, rộng rãi còn vương mùi nhựa, một bên là khu dân cư, còn bên kia là cánh đồng rau non mơn mởn, trải dài là các loại cà chua, hành hoa, cà rốt… được trồng theo hướng ViệtGAP. Dấu ấn về xây dựng  nông thôn mới ở Quỳnh Minh đã hiện rõ  sau quá trình  nhân dân hiến đất, góp công làm đường giao thông nông thôn, rồi dồn điền, đổi thửa.

Là vùng đất cát bãi ngang ven biển Quỳnh Lưu, khí hậu khắc nghiệt, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn nhưng  nhân dân Quỳnh Minh  có tư duy nhạy bén, năng động trong phát triển kinh tế và có kinh nghiệm trồng rau hàng hóa. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với việc dồn điền đổi thửa, Đảng bộ xã đã xây dựng nhiều chương trình hành động phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu và đất đai vùng bãi ngang để triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Trước đây, Quỳnh Minh chuyên sản xuất cây lương thực, thu nhập bấp bênh phụ thuộc thời tiết. Trước thực trạng đó, xã đã chủ trương chuyển sang chuyên canh rau màu hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Nhờ đó, nguồn thu từ rau màu không ngừng tăng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh thu toàn xã.

Đường vào Quỳnh Minh được mở rộng rãi, thoáng đẹp.

Từ đặc thù của vùng đất chuyên sản xuất rau màu hàng hóa, đã đặt ra yêu cầu xây dựng mới, mở rộng và cứng hóa nền đường giao thông trong toàn xã. Mặc dù trong điều kiện ngân sách hạn hẹp, trong khi đó đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông cần nguồn kinh phí lớn, Đảng bộ xã xác định chủ trương “Vừa hành quân vừa xếp hàng”, phát động phong trào hiến đất làm đường. Ông Hoàng Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trong 2 năm qua, nhờ làm tốt công tác vận động của toàn bộ hệ thống chính trị từ xã xuống cơ sở xóm, nhân dân đã tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất, hàng ngàn ngày công, tháo dỡ nhiều công trình tường bao, nhà chăn nuôi và đồng tình giải phóng mặt bằng hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. Bằng nguồn vốn của địa phương cùng với nhân dân đóng góp, Quỳnh Minh đã xây dựng được hơn 2km đường nhựa, tổng giá trị công trình trên 3 tỷ đồng. Trong hàng trăm hộ tự nguyện hiến đất, nhiều gương điển hình hưởng ứng rất tích cực như hộ ông Trần Các, ông Trần Cường, ông Hoàng Văn Thuần... đã gương mẫu đi đầu và vận động bà con lối xóm hiến đất để mở rộng đường làng ngõ xóm, nhờ vậy đến nay hệ thống giao thông nông thôn được cứng hóa bằng nhựa và bê tông gần 100%.

Tuy nhiên, để thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, vẫn còn nhiều việc, nhiều công trình phải xây dựng, cần sự đồng thuận và chung tay, góp sức của người dân. Do vậy, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Quỳnh Minh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người dân, để bà con tự nguyện chung tay góp sức, giải phóng mặt bằng những công trình nằm trong lộ giới được quy hoạch.

Bài, ảnh: Phạm Hữu Hớn (UBND xã Quỳnh Minh,Quỳnh Lưu)

Tin mới