Kịp thời cứu nạn ngư dân có phương tiện bị trôi dạt trên biển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong quá trình đánh bắt cá thì gặp gió to đột ngột, thuyền thúng của ngư dân bị hỏng máy, nguy cơ mất an toàn cao, phải phát tín hiệu cấp cứu.

Sáng 31/10, tại vị trí cách Đông Nam phao số 0 (khu vực Cửa Hội, thị xã Cửa Lò) khoảng 1,5 hải lý, lực lượng xuồng CSB 608 của Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An phát hiện 1 thuyền thúng của ngư dân gặp nạn trôi dạt trong điều kiện sóng gió cấp 5 - 6, ngư dân trên thuyền phát tín hiệu cấp cứu.

Xuồng 608 đã nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn cơ động tiếp cận để hỗ trợ ngư dân. Người bị nạn nhanh chóng được đưa từ thuyền thúng lên xuồng 608 chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.

Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 bàn giao ngư dân bị nạn cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 bàn giao ngư dân bị nạn cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy, BĐBP Nghệ An. Ảnh: Hùng Phong

Nguyên nhân được xác định là trong quá trình đánh bắt cá tại khu vực nêu trên thì gặp gió to đột ngột, thuyền thúng của ngư dân bị hỏng máy, nguy cơ mất an toàn cao, phải phát tín hiệu cấp cứu. Ngư dân bị nạn là Nguyễn Hữu Trường (SN 1974), quê quán phường Nghi Hòa, TX. Cửa Lò (Nghệ An), hiện sức khỏe đã dần ổn định.

Ngay sau khi cập cảng, xuồng CSB 608, Hải đội 102 đã phối hợp, bàn giao người bị nạn cho Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa Hội, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy hoàn tất các thủ tục theo quy định để trở về với gia đình./.

Tin mới