Kịp thời dập tắt lửa rừng tại vùng giáp ranh Đô Lương và Yên Thành

(Baonghean.vn) - Chiều nay (24/8), một vụ cháy rừng đã xảy ra tại khu vực giáp ranh giữa xã Thượng Sơn (Đô Lương) và xã Công Thành (Yên Thành).

Theo thông tin nhận được, đám cháy xuất hiện vào khoảng 12h tại khu vực giáp ranh xã Thượng Sơn (Đô Lương) và xã Công Thành (Yên Thành) chủ yếu là cháy thực bì rừng keo tràm.

Đám cháy xuất hiện vào khoảng 12h, chủ yếu là vùng keo, tràm. Ảnh: CTV
Đám cháy xuất hiện vào khoảng 12h, chủ yếu là vùng keo, tràm. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Dương - Phó Chủ tịch huyện Yên Thành cho biết: Nhận được tin báo, UBND huyện Yên Thành đã trực tiếp chỉ đạo huy động lực lượng kiểm lâm, BQL rừng phòng hộ, công an, bộ đội, lực lượng dân quân tự vệ của 3 xã Công Thành, Mỹ Thành, Bảo Thành (không huy động nhân dân dập lửa do huyện đang trong thời điểm cách ly xã hội toàn huyện). Các lực lượng đã sử dụng các phương tiện sẵn có như máy thổi, vỉ dập lửa, dao rựa tham gia chữa cháy rừng.

Do thời tiết nắng nóng, có gió to cùng với địa hình hiểm trở khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tại chỗ của Yên Thành và xã Thượng Sơn, huyện Đô lương nên khoảng sau hơn 3 giờ tích cực dập lửa, đám cháy được dập tắt.

Hiện tại lực lượng Hạt Kiểm lâm huyện Yên Thành, Đô Lương đang canh trực tro tàn tại khu vực cháy để phòng lửa rừng bùng phát.

Nguyên nhân vụ cháy và diện tích rừng thiệt hại đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

Tin mới