Kremlin lấy làm tiếc về việc Mỹ quyết định công nhận chủ quyền của Israel đối với Golan

Moskva lấy làm tiếc vì Washington công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan và coi đây là một bước đi tiếp theo của Mỹ nhằm vi phạm luật pháp quốc tế, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov nói.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: AP

"Một quyết định như vậy rõ ràng có những hậu quả tiêu cực từ quan điểm giải quyết xung đột ở vùng Trung Đông, cũng như đứng từ góc độ bầu không khí chung trong khu định cư chính trị ở Syria. Không ai nghi ngờ về điều này", - ông Peskov nói với các phóng viên.

"Và quan trọng nhất, đây có lẽ là một bước đi nữa mà Washington thực hiện với sự vi phạm luật pháp quốc tế một cách rõ ràng. Chúng tôi rất lấy làm đáng tiếc về vấn đề này", - ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 25/3 ký tuyên bố công nhận Cao nguyên Golan thuộc chủ quyền của Israel trước sự chứng kiến của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng.
Ông Netanyahu gọi việc Trump ký tuyên bố là "công lý lịch sử" và "chiến thắng ngoại giao".

Tin mới