Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Nghệ An dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề

(Baonghean.vn) - Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất dự kiến 2 nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 9 sắp tới là những vấn đề nổi cộm trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh; Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng.  Ảnh: Mai Hoa

Chiều 24/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp bàn các nội dung chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, dự kiến diễn ra từ ngày 10 - 12/7.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét 28 báo cáo và xem xét, thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền. Đến thời điểm này, trên cơ sở các báo cáo và dự thảo nghị quyết do các sở, ngành tham mưu xây dựng; Thường trực và các Ban HĐND tỉnh đã, đang tiến hành thẩm tra và dự kiến đến ngày 26/6 này hoàn thành.

Hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của đại biểu HĐND tỉnh đã hoàn thành và hiện tại Thường trực HĐND tỉnh đang chỉ đạo Văn phòng HĐND tỉnh tiến hành tổng hợp, phân loại các nhóm kiến nghị, đề xuất, phản ánh của cử tri.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng. Ảnh: Minh Chi
Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Phan Đức Đồng cho rằng cần tập trung chất vấn vào 2 nhóm vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xử lý dự án chậm tiến độ, dự án "treo". Ảnh: Mai Hoa

Tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến đề xuất các Tổ, các đại biểu HĐND tỉnh và một số cơ quan, Văn phòng HĐND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh dự kiến 3 nội dung chất vấn.

Bao gồm xử lý vấn đề quy hoạch “treo”, dự án “treo” trên địa bàn tỉnh; bất cập trong quản lý đất đai, nhất là quản lý đất đô thị, đất các dự án đầu tư, chuyển đổi mục đích đất trái phép; hạn chế trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là tình trạng tảo hôn ở trẻ dưới 16 tuổi, trẻ bị đuối nước, trẻ vi phạm pháp luật, bạo hành trẻ em, mua bán trẻ em…

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Sơn cho rằng, việc lựa chọn nhóm nội dung chất vấn phải là những vấn đề được cử tri có nhiều ý kiến và dư luận quan tâm, đặt ra cho các cấp, các ngành phải có giải pháp để giải quyết rốt ráo. Mặt khác phải bao trùm lên trách nhiệm của các cấp, các ngành để đảm bảo yêu cầu đổi mới chất vấn tại kỳ họp này, không chỉ một ngành "đăng đàn" trả lời chất vấn mà là nhiều ngành, nhiều cấp trả lời.

Với tinh thần đó, Chủ tịch HĐND tỉnh thống nhất dự kiến 2 nội dung đưa ra xin ý kiến HĐND tỉnh để chất vấn tại kỳ họp. Đó là hạn chế trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là tình trạng tảo hôn ở trẻ dưới 16 tuổi, trẻ bị đuối nước, trẻ vi phạm pháp luật, bạo hành trẻ em, mua bán trẻ em...; tình trạng vi phạm trong quản lý đất đai, nổi lên công tác quản lý đất đô thị, quản lý các dự án đầu tư, tình trạng chuyển đổi mục đích đất trái phép... 

.

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường đề nghị Ban Quản lý KKT Đông Nam tăng cường phối hợp với các cấp, các ngành trong việc giám sát, bả đảm quyền lợi cho người loa động. Ảnh: Minh Chi
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hường tham gia ý kiến vào báo cáo sơ kết 5 năm triển khai Hiến pháp 2013, trong đó nhấn mạnh vấn đề cần quan tâm là tăng cường công tác tuyên truyền một cách sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Cũng trong chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả giám sát về công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2018; báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thi hành Hiến pháp 2013. 

Thường trực cũng đã thống nhất một số nhiệm vụ tháng 7/2019, trọng  tâm là tập trung tổ chức thành công Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2020.

Tin mới