Ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa ngành dân số và 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh

(Baonghean.vn) - Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông là một trong những nội dung quan trọng được triển khai tại Lễ ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Chi cục Dân số - KHHGĐ với các ban, ngành, đoàn thể được tổ chức vào sáng 14/6.

Trong những năm qua, hoạt động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong việc đẩy mạnh công tác truyền thông lồng ghép về Dân số - KHHGĐ đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo cũng như tổ chức triển khai thực hiện với nội dung và hình thức thiết thực, phù hợp điều kiện cụ thể của từng ngành, từng đơn vị.

Qua đó, đã góp phần quan trọng giúp cho ngành dân số có những chuyển biến quan trọng, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình, tổ chức các hoạt động truyền thông, ngoại khóa và tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác Dân số - KHHGĐ…

Ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Chi cục Dân số - KHHGĐ và lãnh đạo 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: MH
Ký kết hợp đồng trách nhiệm giữa Chi cục Dân số - KHHGĐ và lãnh đạo 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Mỹ Hà

Từ năm 2017, công tác dân số sẽ chuyển trọng tâm chiến lược từ Dân số - KHHGĐ sang dân số và phát triển theo tinh thần Kết luận 119 - KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, tại lễ ký kết đại diện các ban, ngành đã góp ý nhiều nội dung nhằm giúp cho công tác dân số được triển khai hiệu quả và có chất lượng.

Trong đó, nhiệm vụ trước mắt là sớm đưa dân số Nghệ An trở về với mức sinh thay thế, khắc phục được tình trạng quy mô, cơ cấu, chất lượng dân số và mức sinh, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao như hiện nay.

Tuyên truyền về chính sách dân số cho người dân các xóm vạn chài ở huyện Thanh Chương. Ảnh: MH
Tuyên truyền về chính sách dân số cho người dân các xóm vạn chài ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Mỹ Hà 

Tại buổi làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh cũng đã ký kết hợp đồng trách nhiệm với 18 sở, ban, ngành cấp tỉnh về tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông. Thông qua hoạt động phối kết hợp, việc xã hội hóa công tác Dân số - KHHGĐ sẽ ngày càng có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về bề rộng và chiều sâu; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm thi đua thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ và các mục tiêu dân số đã đề ra.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới