Ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ QS - QP giữa Quân khu 4 và 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

(Baonghean.vn) - Sáng 24/1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và 6 tỉnh trên địa bàn tổ chức Hội nghị liên tịch đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì hội nghị. 

Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo của 6 tỉnh thuộc khu vực Bắc Trung Bộ và đại diện các ban, ngành cấp tỉnh.

Năm 2018, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh trên địa bàn Quân khu đã phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên các nội dung đã ký kết. Nổi bật là đã phối hợp, nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, đấu tranh vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các phần tử cực đoan, các thế lực thù địch, kiên quyết giải quyết các vụ việc phức tạp đúng pháp luật; xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Lê Hồng Vinh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mỹ Hà

Trong năm cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách xã hội và hậu phương quân đội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Quân khu đã tổ chức cho hơn 2.200 lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân về các địa phương làm công tác dân vận tại những địa bàn đặc thù, vùng sâu, vùng xa.

Ngoài ra, đã xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa, ủng hộ trên 3,6 tỷ đồng cùng gần 10.000 ngày công tham gia xây dựng nông thôn mới; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 16.000 lượt người với số tiền trên 2,5 tỷ đồng; điều động hơn 27.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia cứu hộ, cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ….

Bước sang năm 2019, Quân khu 4 và 6 tỉnh cũng tiếp tục ký kết biên bản Hội nghị Liên tịch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó, nhằm đẩy mạnh công tác, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ và toàn dân về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ QP - AN, quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo tỉnh Nghệ An ký kết phối hợp thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Mỹ Hà
 
Lãnh đạo Quân khu 4 trao 1800 suất quà ủng hộ các gia đình khó khăn của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Ảnh: Mỹ Hà
Lãnh đạo Quân khu 4 trao 1800 suất quà ủng hộ các gia đình khó khăn của 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Ảnh: Mỹ Hà

Đồng thời, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; nâng cao chất lượng hoạt động xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; làm tốt công tác dân vận, chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, giải quyết tồn đọng sau chiến tranh, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo.

Quân khu 4 trao quà ủng hộ khắc phục bão lũ ở Kỳ Sơn trong năm 2018. Ảnh: Lê Thắng
Quân khu 4 trao quà ủng hộ khắc phục bão lũ ở Kỳ Sơn trong năm 2018. Ảnh: Lê Thắng

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao 1.800 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 6 tỉnh để trao cho các hộ nghèo của địa phương nhân dịp đón Xuân Kỷ Hợi 2019.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng có tham luận báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ QPAN của tỉnh. Trong đó, đã khẳng định vai trò của các lực lượng quốc phòng quân khu đối với tỉnh trong công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, công tác dân vận, đặc biệt là tuyến biên giới, vùng ngoại biên của Lào.

Về phía tỉnh cũng đã chủ động phối hợp và xây dựng nhiều chương trình hành động gắn với từng nội dung, chú trọng vào việc tuyên truyền phổ biến pháp luật. Nhờ đó, năm 2018, cùng với sự nỗ lực chính quyền và các lực lượng Quân khu 4 nên 17/17 chỉ tiêu của tỉnh đều đạt và vượt chỉ tiêu, tốc độ tăng trưởng hơn 8,7%, thu ngân sách đạt 14.000 tỷ đồng. Ngoài ra toàn tỉnh có 218 xã, 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Tin mới