Ký kết quy chế phối hợp công tác đối ngoại nhân dân

(Baonghean.vn) - Chiều 19/8, Ủy ban MTTQ tỉnh và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh tổ chức ký kết quy chế phối hợp tăng cường, mở rộng và đổi mới công tác đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Tham gia lễ ký kết có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Xuân Sơn – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Đinh Thị Lệ Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Huy – Tỉnh ủy viên – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh.
Quang cảnh lễ ký kết
Quang cảnh lễ ký kết
Tại lễ ký kết, 2 bên thống nhất phối hợp tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về tình hình quốc tế và hợp tác quốc tế; tham gia tuyên truyền, quảng bá đất nước, con người các nước, những địa phương mà Nghệ An có mối quan hệ…; vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích của đất nước, đoàn kết quốc tế; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác; tranh thủ và khai thác có hiệu quả các nguồn lực viện trợ và hợp tác của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các tổ chức dân sự xã hội; phối hợp vận động các hội hữu nghị và nhân dân tham gia công tác tư vấn phản biện xã hội; phối hợp vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia phát triển đất nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ ký kết
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn phát biểu tại lễ ký kết
Tại lễ ký kết, 2 bên thống nhất nội dung phối hợp, bao gồm phối hợp tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; tổ chức các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước. Hai bên cũng sẽ phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện công tác đối ngoại nhân dân; công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; phối hợp xây dựng và nâng cao năng lực hoạt động các mạng lưới cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
Các đại biểu tham dự lễ ký kết
Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, nhấn mạnh: Công tác đối ngoại nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay; đặc biệt, để thực hiện tốt Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An, ngoài nguồn lực của tỉnh cần phải tranh thủ sức mạnh từ bên ngoài, bao gồm cả tinh thần, vật chất, cơ chế chính sách. Bên cạnh việc thống nhất các nội dung phối hợp tại lễ ký kết thì 2 bên cần quan tâm tổ chức thực hiện quy chế đó, chọn việc tập trung để làm có hiệu quả.  
2 cơ quan ký kết quy chế phối hợp
Lãnh đạo 2 cơ quan ký kết quy chế phối hợp
Tin, ảnh: Mai Hoa

Tin mới