Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh

(Baonghean.vn) - Việc ký Quy chế nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong việc nắm tình hình và tham mưu cho Tỉnh ủy xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, quốc phòng có yếu tố dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nhân quyền.

Chiều 16/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Hồ Lê Ngọc - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo các phòng, ban của hai cơ quan.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

Báo cáo đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh giai đoạn 2017-2021 cho thấy: Hai cơ quan đã hỗ trợ nhau, tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt hơn các chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Đặc biệt là công tác phối hợp tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp của tỉnh nhiều chủ trương quan trọng về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ tỉnh, góp phần tích cực, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Hai bên thường xuyên  trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung phối hợp; tham mưu với Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền một số địa phương và các ngành chức năng giải quyết kịp thời một số vụ việc liên quan đến tôn giáo; công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu góp ý quy chế phối hợp. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu góp ý quy chế phối hợp. Ảnh: Thanh Lê

Thông qua việc thực hiện Quy chế phối hợp, mỗi quan hệ giữa hai cơ quan, giữa các phòng, ban của hai cơ quan ngày càng gần gũi, gắn bó hơn.

Tại hội nghị, hai đơn vị cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, một số nội dung trong quy chế phối hợp chưa thực hiện đầy đủ, thường xuyên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của từng cơ quan.
Thông qua đánh giá kết quả, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm, phối hợp giai đoạn 2017- 2021, Ban Nội Chính Tỉnh ủy và Đảng đoàn MTTQ tỉnh Nghệ An ký kết Quy chế phối hợp phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy giai đoạn 2022-2026 toàn diện, có hiệu quả hơn.
Đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Hoài An - Phó Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê
Trong đó, hai cơ quan tiếp tục tăng cường phối hợp trong tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh về chủ trương, chính sách, pháp luật về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp.
Phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp. Đồng thời phối hợp làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu xử lý các tình huống chính trị, các vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc gia, tôn giáo, dân tộc; các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực lớn được dư luận xã hội quan tâm.  
Ký
Ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và Ban Nội chính Tỉnh ủy. Ảnh: Thanh Lê
Hai bên cũng tăng cường trao đổi thông tin, định hướng tuyên truyền về xử lý các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tuyên truyền các nhân tố mới, điển hình trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Đấu tranh phản bác các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch./.

Tin mới