Kỷ luật 3 cán bộ để xảy ra tình trạng khai thác gỗ samu trái phép

(Baonghean.vn) - Ba cán bộ Trạm quản lý bảo vệ rừng Na Ngoi - Nậm Càn (Kỳ Sơn) nhận kỷ luật do liên quan đến vụ  36 cây Sa mu dầu bị khai thác trái phép hồi tháng 2/2017.

Trước đó, ngày 22/2/2017, lực lượng chức năng phát hiện 36 cây gỗ sa mu dầu (thuộc nhóm 1 trong Danh sách các nhóm gỗ Việt Nam) tương đương khoảng 139 khối gỗ, bị khai thác trái phép tại bản Huồi Nhao xã Nậm Càn huyện Kỳ Sơn. Sự việc xảy trên địa bàn lâm phần do chủ rừng là Trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn quản lý.

Tang vật đang được tập kết tại sân Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn.  -Ảnh: Thành Cường
Tang vật đang được tập kết tại sân Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn. -Ảnh: Thành Cường

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn đã tiến hành họp và thi hành kỷ luật đối với 3 cán bộ của Trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi do để xảy ra phá rừng trong lâm phần mình được giao quản lý, ông Cao Văn Quỳnh - Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện Kỳ Sơn cho biết.

Theo đó, hội đồng kỷ luật cách chức Phạm Văn Tình, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi; hai cán bộ là Lương Vĩnh Phúc và Trương Văn Sáng nhận hình thức kỷ luật là khiển trách.

"Sau khi đoàn công tác của Sở NN&PTNT kiểm tra thực tế cho rằng hình thức kỷ luật của anh Phúc và anh Sáng là quá nhẹ so với mức độ vi phạm nên đã nâng mức kỷ luật từ khiển trách lên cảnh cáo. Riêng ông Cao Văn Quỳnh - Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn chịu trách nhiệm liên đới nên đang chờ hình thức kỷ luật từ Hội đồng kỷ luật của Sở NN&PTNT vào đầu tháng 4 tới" - ông Trịnh Văn Thành, Trưởng phòng tổ chức cán bộ Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết thêm.

Được biết trạm quản lý bảo vệ rừng Nậm Càn - Na Ngoi có 5 cán bộ, quản lý 40.000ha rừng. Sau khi ông Phạm Văn Tình bị cách chức, Ban quản lý rừng phòng hộ Kỳ Sơn đã điều động một cán bộ từ phòng Kỹ thuật lên thay thế.

Sa mu dầu hay Sa mộc dầu có tên khoa học là Cunninghamia konishii Hayata) thuộc họ Bụt mọc (Taxodiaceae), hiện mới được ghi nhận phân bố ở các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Sơn La. Sa mu dầu là nguồn gen quí hiếm được phân hạng ở cấp VU A1adC1 trong Sách Đỏ Việt Nam năm 2007 và xếp nhóm 2 trong danh lục thực vật rừng động vật rừng nguy cấp quí hiếm của Nghị định số 32 của Chính phủ. Loài cây này không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có giá trị kinh tế rất cao.

Thành Cường

TIN LIÊN QUAN

Tin mới