Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai, bất kỳ sai phạm nào

Theo ông Trần Viết Hoàn - nguyên Giám đốc Khu Di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch việc xử lý kỷ luật cán bộ là bài học rất cần thiết cho Đảng ta để chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII.

Chiều 5/5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ra thông cáo kỳ họp thứ 35 tại Hà Nội (từ ngày 24 - 26/4). Kết luận chỉ rõ, vi phạm của ông Vũ Văn Ninh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Kỷ luật Đảng không dung túng cho bất kỳ sai phạm nào

Theo dõi các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương trên phương tiện thông tin đại chúng, ông Trần Viết Hoàn - nguyên Giám đốc Khu Di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch nhấn mạnh: “Đây cũng là minh chứng cho thấy kỷ luật Đảng không dung túng cho bất kỳ sai phạm nào. Như vậy, việc phòng, chống tham nhũng, phòng chống suy thoái trong công cuộc chỉnh đốn Đảng đang được toàn Đảng làm rất nghiêm túc, đúng ý Đảng, lòng dân.

Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai, bất kỳ sai phạm nào ảnh 1
Ông Trần Viết Hoàn - nguyên Giám đốc Khu Di tích Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch.

Qua những vụ cán bộ bị kỷ luật trước đây cũng như việc đề nghị xử lý một số cán bộ lần này, thiết nghĩ đây là bài học rất cần thiết cho Đảng ta để chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng XIII. Người dân mong Đảng tìm được những người đủ đức, đủ tài, không mang nặng chủ nghĩa cá nhân, những người thực sự được dân phục, dân tin để gánh vác việc nước, việc dân”- ông Trần Viết Hoàn cho biết.

Dẫn lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Mọi thứ xấu xa, hư hỏng đều bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân, nếu không đánh bại, không quét sạch chủ nghĩa cá nhân thì Đảng ta không thể trong sạch, vững mạnh được; không thể là một Đảng cách mạng chân chính, hết lòng vì nước, vì dân được, ông Trần Viết Hoàn cho rằng, đây cũng là mệnh lệnh, là công việc chúng ta đang làm để niềm tin của nhân dân với Đảng được bền vững.

“Đời nào cũng vậy, xã hội nào cũng thế, nếu quan thanh liêm thì dân được hạnh phúc, nếu quan tham thì dân sẽ khổ, nước sẽ nguy. Đó là bài học lịch sử không bao giờ xưa cũ" – ông Trần Viết Hoàn nói và nhấn mạnh cần phải có những trừng phạt nghiêm khắc, đúng người, đúng tội, kịp thời phát hiện, xử lý ngay những vi phạm.

Cùng với đó, bài học về sàng lọc cán bộ phải đặt ra thường xuyên, không phải cứ vào cương vị là mãi mãi ở đó, thậm chí đến hết nhiệm kỳ.

Đặt vấn đề quản lý đất công như một trọng tâm

Liên tiếp trong thời gian gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kết luận nhiều cán bộ mắc sai phạm đều liên quan đến quản lý, sử dụng đất công.

Trong kết luận phiên họp thứ 35, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến -nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Quân ủy Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phải chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy; chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Quân chủng và trách nhiệm cá nhân trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Mẫu số chung này có nguyên nhân từ đâu?

Ông Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, theo tư duy bao cấp trước đây, đất đai không có giá trị nên khi “buông quăng, bỏ vãi” một ít đất thì dường như xem đó là chuyện bình thường.

Cho đến hiện nay, chúng ta mới ý thức được đất công có giá trị cao, đặc biệt là những nơi có “vị trí vàng” mang lại giá trị rất lớn, cũng đồng nghĩa với việc một nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước đã bị bỏ lãng phí trong một thời gian khá dài.

Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai, bất kỳ sai phạm nào ảnh 2
Kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

“Chúng ta đã nhận thức và thấy rõ giá trị quản lý đất công là rất quan trọng. Tôi cho rằng, nhận thức cũng cần một quá trình nhất định, nhất là khi chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường” - ông Đặng Hùng Võ nói và nhấn mạnh những trường hợp để thất thoát giá trị đất công, sử dụng đất công sai mục đích, hoặc sử dụng đất công với mục đích tư lợi... đã và đang bị xử lý kỷ luật là một tín hiệu rất tốt để củng cố niềm tin của người dân về quản lý tài sản của Nhà nước.

“Chúng tôi rất hoan nghênh Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa các hình thức kỷ luật đối với cán bộ cao cấp liên quan đến vi phạm trong quản lý, sử dụng đất công, đây là dấu hiệu rất đáng mừng. Với quyết tâm chính trị không có vùng cấm, không khoan nhượng bất cứ ai, cán bộ Trung ương hay địa phương mắc những sai phạm về quản lý đất công, làm thất thoát giá trị tài sản của Nhà nước đều phải bị xử lý một cách nghiêm minh, xứng đáng” – ông Đặng Hùng Võ chia sẻ.

Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai, bất kỳ sai phạm nào ảnh 3
Ông Đặng Hùng Võ – nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Ảnh: KT

Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho rằng, việc kỷ luật cán bộ cao cấp lần này cũng là một minh chứng cho thấy việc cần thiết phải sửa Luật  Đất đai, phải đặt vấn đề quản lý đất công như một trọng tâm.

Cùng với đó là tăng cường trách nhiệm quản lý đất công chặt chẽ hơn nữa, trách nhiệm cá nhân phải cụ thể hơn nữa thì mới tăng được nguồn thu Nhà nước từ giá trị đất công.

“Người dân rất mừng trước việc Đảng, Nhà nước rà soát nội bộ, đưa ra kỷ luật thích đáng, không có vùng cấm đối với cán bộ mắc sai phạm, khuyết điểm. Công cuộc này được tiếp tục duy trì, chúng ta sẽ đạt được những thành tựu lớn hơn nữa” – ông Đặng Hùng Võ cho biết.

Tin mới