Kỷ niệm 10 năm thành lập Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập.

Dự buổi lễ, về phía Nhật Bản có ông Ando Toshiki- Giám đốc Trung tâm giao lưu Văn hóa Nhật Bản và các thành viên trong đoàn; ông Bùi Khắc Sơn – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý – Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; Lê Xuân Đại – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở GTVT, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Ngày 21/9/1973, Việt Nam - Nhật Bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. 45 năm qua, sự hợp tác hữu nghị giữa hai nước không ngừng được củng cố và đã có bước phát triển nhanh chóng cả bề rộng lẫn chiều sâu trên nhiều lĩnh vực.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự buổi lễ. Ảnh Thanh Lê
Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Hòa chung dòng chảy tình hữu nghị đó, trong suốt thập kỷ qua, Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Nghệ An đã làm tốt vai trò là cầu nối để các đối tác Nhật Bản hợp tác với phía Nghệ An. Đặc biệt, Hội đã thiết lập quan hệ  gắn bó lâu dài, thường xuyên với 11 tổ chức, cá nhân của Nhật Bản. Thông qua các đối tác này, tình Nghệ An đã nhận được nhiều sự hỗ trợ kịp thời, đáng trân trọng từ phía Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ- Ủy viên, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh Thanh Lê
Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Nhật tỉnh Nghệ An phát biểu khai mạc buổi lễ. Ảnh: Thanh Lê

Nổi bật như, Đại sứ quán Nhật Bản tài trợ không hoàn lại hai dự án: Cung cấp nước sạch tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn và xây dựng 4 phòng học tại Trường Tiểu học Đại Sơn 2, huyện Đô Lương với tổng kinh phí gần 4 tỷ đồng. Năm 2017, tổ chức phi lợi nhuận International Small Vessel Recycle Project (Nhật Bản) viện trợ cho Nghệ An 30 tàu biển gồm nhiều chủng loại khác nhau để khai thác thủy hải sản. Hội phúc lợi người khuyết tật tỉnh Okayama tài trợ 750 chiếc xe lăn tay.

Hội cũng đã vận động hội viên đóng góp kinh phí xây dựng Khu tưởng niệm chí sĩ Phan Bội Châu với giá trị 400 triệu đồng và 10 xe lăn tay trang bị cho người khuyết tật huyện Nam Đàn. Cá nhân ông Nezu Moritaka và ông Nezu Tenryo tặng 60.000 yên xây dựng Khu tưởng niệm Phan Bội Châu và sách vở, đồ dùng dạy học cho học sinh Trường Tiểu học xã Nghi Trường, huyện Nghi Lộc và Trường Tiểu học xã Hưng Hòa, thành phố Vinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa trao bức trướng
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa tặng bức trướng cho Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê
Hội cũng đã tổ chức nhiều cuộc giao lưu khi có các đoàn từ Nhật Bản sang thăm Nghệ An góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ hữu nghị với các tổ chức của Nhật Bản như: tổ chức thành công “Tuần văn hóa Nhật Bản” và Lễ kỷ niệm với nhiều nội dung phong phú, thiết thực.

Các hoạt động giao lưu hữu nghị giữa nhân dân Nghệ An đối với đất nước Nhật Bản đã diễn ra khá sôi nổi, thông qua con đường du học, du lịch, hoạt động của các tổ chức phi chính phủ, của Hội hữu nghị Việt - Nhật, các chương trình giao lưu thanh niên, sinh viên…

Trao bằng khen cho các cá nhân. Ảnh Thanh Lê
Trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật. Ảnh: Thanh Lê

Chính những hoạt động đối ngoại nhân dân này của Hội đã làm thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các đối tác Nhật Bản.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh tặng bức trướng Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An: 10 năm xây dựng và phát triển (2008-2018); UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Hội hữu nghị Việt – Nhật tỉnh Nghệ An và 2 cá nhân đã có nhiều đóng góp vào phát triển mối quan hệ hữu nghị Việt – Nhật.

Tin mới