Kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại tại Liên bang Nga

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ngày 7/11, tại Nga, cũng như nhiều nước trên thế giới kỷ niệm 105 năm Cách mạng Tháng mười Vĩ đại.

Theo truyền thống, Đảng Cộng sản Liên bang Nga sẽ tổ chức lễ đặt hoa tại lăng Lenin (V.I.Lenin) và mít tinh kỷ niệm. Một bộ phận người dân Nga cũng đến viếng lăng để bày tỏ sự tưởng nhớ lãnh tụ Lenin.

Dòng người xếp hàng trên quảng trường Đỏ để vào lăng viếng lãnh tụ V.I.Lenin

Dòng người xếp hàng trên quảng trường Đỏ để vào lăng viếng lãnh tụ V.I.Lenin

Những ngày này, người dân từ nhiều nơi trên khắp nước Nga đổ về thủ đô Moscow và xếp hàng trên quảng trường Đỏ để vào lăng viếng lãnh tụ V.Lenin. Đối với một bộ phận người dân Nga, vai trò của lãnh tụ Lenin và giá trị của Cách mạng Tháng Mười Vĩ đại vẫn được trân trọng.

Anh Sergei cùng vợ, lần đầu tiên từ thành phố Ulianovsk đến viếng Lenin chia sẻ: “Tôi là người Ulianovsk. Chúng tôi là những người cùng quê hương với Lenin, nên chúng tôi muốn được nhìn thấy Người. Chúng tôi rất tự hào về Người”.

“Đây là lần thứ ba tôi đến viếng lăng, lần đầu tiên là vào những năm 1970, khi tôi còn nhỏ. Lúc đấy rất đông người, phải xếp hàng dài qua vườn hoa Aleksander”, ông Vladimir từ tỉnh Kursk.

Ông Genady, từ Siberia, thì nhớ lại thời kỳ khó khăn của nước Nga trước Cách mạng Tháng Mười: “Đấy là thời kỳ rất khó khăn đối với nước Nga, đối với nhân dân Nga. Dưới sự lãnh đạo của Lenin, Đảng cộng sản đã được thành lập, cách mạng diễn ra, kết quả là chính quyền về tay nhân dân. Chúng tôi cảm thấy mọi thứ đều tốt đẹp và chúng tôi sống tốt. Tôi đã sinh ra ở thời đó, là đảng viên cộng sản Liên xô. Chúng tôi đã được giáo dục tư tưởng này, vì vậy tất cả chúng tôi luôn trân trọng quá khứ của mình”.

Theo ông, bây giờ mọi thứ đã thay đổi, cần phải thích ứng và sống trong tình hình mới, nhưng cũng ổn.

Để kỷ niệm long trọng 105 năm Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, chiều nay, Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản LB Nga, phái đảng cộng sản Nga ở Đuma quốc gia, Ủy ban TP Mosocw và ủy ban Moscow của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Ban chấp hành Đoàn TNCS Lenin, cùng các tổ chức xã hội của phong trào yêu nước nhân dân cánh tả sẽ tiến hành lễ đặt vòng hoa và hoa tại lăng V.I.Lenin trên quảng trường Đỏ. Tiếp đó sẽ là lễ mít tinh kỷ niệm.

Cách đây 105 năm, thành công của cuộc Cách mạng tháng Mười đã thay đổi hoàn toàn số phận của nước Nga, xây dựng nên một xã hội kiểu mới, nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên thế giới. Tháng Mười Vĩ đại đã đem đến cho mọi người dân trên trái đất này chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng tự do, hạnh phúc mà mỗi người lao động xứng đáng được hưởng. Ánh sáng của cuộc cách mạng đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân quốc tế và ở các nước thuộc địa, mở ra con đường giải phóng các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới./.

Tin mới