Kỷ niệm 43 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(Baonghean.vn) - Sáng 2/12, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 43 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2018).

Tham dự có đồng chí Trần Hải Bình - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An, đại diện các sở, ban ngành cấp tỉnh; các cựu quân tình nguyện tại Lào, các du học sinh Lào học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Các du học sinh Lào mang lại những tiết mục văn nghệ tươi vui, đậm nét truyền thống của đất nước. Ảnh: Mỹ Nga
Các du học sinh Lào mang lại những tiết mục văn nghệ tươi vui, đậm nét truyền thống của đất nước. Ảnh: Mỹ Nga
Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có bài phát biểu nhắc lại lịch sử đấu tranh của quân và dân Lào, cũng như sự giúp đỡ của Việt Nam, khai sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trong suốt 43 năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố và phát triển.
Phát huy thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017”, hai nước tiếp tục triển khai nhiều dự án hợp tác trên các lĩnh vực như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; giao lưu, hợp tác văn hóa; vận động nhân dân không di dịch cư trái phép, bảo vệ cột mốc quốc giới, chấp hành nghiêm chỉnh Hiệp định Biên giới Việt Nam - Lào.
Đại tá Trần Hải Bình khẳng định, lễ kỷ niệm Quốc khánh Lào là hoạt động nhằm khẳng định mối tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam – Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Đại tá Trần Hải Bình khẳng định, lễ kỷ niệm Quốc khánh Lào là hoạt động nhằm khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Ảnh: Mỹ Nga
Đặc biệt, phong trào kết nghĩa giữa các cụm bản hai bên biên giới giữa các tỉnh hai biên giới Việt Nam - Lào đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc khu vực biên giới đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới của mỗi nước. Trong 5 năm, giai đoạn 2013 - 2018, Nghệ An có 19 cặp bản - bản trong số 100 cặp bản-bản kết nghĩa Việt - Lào trong cả nước.
Dịp này, Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào khen thưởng cho 4 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đối ngoại nhân dân, vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào.
Đại tá Trần Hải Bình thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Việt Nam - Lào cho những tập thể có đóng góp xuất sắc. Ảnh: Mỹ Nga
Đại tá Trần Hải Bình thừa ủy quyền trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào cho những tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động đối ngoại. Ảnh: Mỹ Nga
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An cũng dành tặng 11 suất học bổng cho các du học sinh Lào đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng tại Nghệ An, có thành tích học tập xuất sắc
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An cũng dành tặng 11 suất học bổng cho các du học sinh Lào đang học tại các trường Đại học, Cao đẳng tại Nghệ An, có thành tích học tập xuất sắc. Ảnh: Mỹ Nga 

Tin mới