Kỷ niệm 50 năm ngày Hải quân Việt Nam đánh thắng trận đầu

(Baonghean.vn) - Sáng 3/8, tại Thành phố Vinh, Ban liên lạc cựu chiến binh và cựu quân nhân Nghệ Tĩnh tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Về dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Cảnh sát biển Vùng 1, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, đại diện các sở, ban, ngành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Quân khu 4 cùng 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh về dự buổi gặp mặt.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Hải quân, Quân khu 4 cùng 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh
về dự buổi gặp mặt.
Diễn văn khai mạc buổi lễ ôn lại thời điểm cách đây 50 năm, khi Mỹ bịa đặt trắng trợn sự kiện Vịnh Bắc bộ để lấy cớ thực hiện mưu đồ chiến lược chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam. Với tinh thần anh dũng, ngay từ trận đầu ra quân (ngày 2 và 5/8/1964), Hải quân nhân dân Việt Nam nói riêng, quân và dân miền Bắc nói chung đã bắn rơi 8 máy bay và bắn bị thương nhiều máy bay khác. Từ đó, ngày 2 và 5/8 hàng năm trở thành ngày truyền thống đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Trọng Thực - Trưởng ban liên lạc CCB-CQN hải quân khu vực Nghệ Tĩnh đọc diễn văn khai mạc.
Thượng tá Nguyễn Trọng Thực - Trưởng ban liên lạc CCB-CQN hải quân khu vực Nghệ Tĩnh đọc diễn văn khai mạc.
Đông đảo các cựu chiến binh, cựu quân nhân cùng thân nhân liệt sỹ hải quân về dự buổi gặp mặt.
Đông đảo các cựu chiến binh, cựu quân nhân cùng thân nhân liệt sỹ hải quân về dự buổi gặp mặt.
Các đại biểu đã nghe báo cáo 10 năm hoạt động của Hội cựu chiến binh - cựu quan nhân Hải quân Nghệ Tĩnh. Qua báo cáo, Hội đã thông báo tình hình hoạt động của hội trong 10 năm qua với nhiều thành tích đạt được, thông tin thêm về về tình hình biển Đông hiện nay để mọi người hiểu rõ các chủ trương, biện pháp đấu tranh của Đảng, Nhà nước trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo. 
Các đại biểu cũng được nghe phát biểu của các cựu binh từng tham gia đánh thắng trận đầu. Những diễn biến của trận đánh năm xưa với khí thế hào hùng của quân - dân Việt Nam đã tạo thêm không khí hào hùng, sôi nổi của buổi lễ.
Tại buổi lễ, đồng chí Huỳnh Thanh Điền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An và đồng chí Trần Thị Kim Hoa - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã trao lẵng hoa chúc mừng Ban liên lạc hội, phát biểu chúc mừng toàn thể các cựu chiến binh, cựu quân nhân hải quân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 tỉnh sẽ luôn dành sự quan tâm, chia sẻ với hội nhiều hơn nữa trong thời gian tới.
Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh trao lẵng hoa cho Ban liên lạc hội.
Lãnh đạo 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh trao lẵng hoa cho Ban liên lạc hội.
Dịp này, thay mặt Bộ Tư lệnh Hải quân, Đại tá Lương Việt Hùng - Tư lệnh Hải quân Vùng 2 trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Hội cựu chiến binh - cựu quân nhân hải quân; Đại tá Đặng Anh Cự - Chính ủy Trung tâm thể thao quốc phòng hải quân trao quà cho các cựu chiến binh tham gia trận đánh đầu tiên của lực lượng Hải quân Việt Nam, trao quà thân nhân các liệt sỹ hải quân và thân nhân cán bộ, chiến sỹ hải quân hiện đang gìn giữ biển đảo Tổ quốc...
Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội.
Trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của hội.
Trao quà các cựu chiến binh tham gia đánh thắng trận đầu của lực lượng hải quân Việt Nam
Trao quà các cựu chiến binh tham gia đánh thắng trận đầu của lực lượng hải quân Việt Nam
Trao quà cho thân nhân các liệt sỹ hải quân, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hải quân hiện đang công tác ở Trường Sa.
Trao quà cho thân nhân các liệt sỹ hải quân, thân nhân cán bộ, chiến sỹ hải quân hiện đang công tác ở Trường Sa.
Buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm đánh thắng trận đầu của lực lượng hải quân Việt Nam cũng là dịp để các cựu chiến binh qua các thời kỳ có dịp gặp lại đồng đội cũ, ôn lại những chuyện trước đây cũng như tâm sự về cuộc sống đời thường hiện nay cũng mỗi người...
Đồng đội lâu ngày gặp lại.
Đồng đội lâu ngày gặp lại.
Đào Tuấn - Hữu Quân

Tin mới