Kỷ niệm 50 năm thành lập trường THPT Anh Sơn I

(Baonghean.vn) - Sáng 15/11, trường THPT Anh Sơn I tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn và đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, huyện Anh Sơn cùng đông đảo các thế hệ thầy cô, học sinh nhà trường.

Các học sinh diễu hành qua lễ đài
Các học sinh diễu hành qua lễ đài.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo ngành giáo dục, huyện Anh Sơn dự buổi lễ.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo ngành GD-ĐT, huyện Anh Sơn dự buổi lễ.

Trường THPT Anh Sơn I được tách ra từ trường cấp ba Đô Lương năm học 1965 -1966. Từ khởi đầu chỉ có 4 lớp, 13 giáo viên, gần 200 học sinh, đến nay trường có 39 lớp với 100 cán bộ, giáo viên và gần 1.600 học sinh. Trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, nhiều thế hệ học sinh của trường thành đạt, đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển của quâ hương, đất nước.

Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2000 đến nay, trường đã đề ra mục tiêu: Giữ vững và phát huy đơn vị tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, phấn đấu đạt và giữ vững danh hiệu đơn vị văn hóa cấp Tổng liên đoàn, xây dựng và giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia và trở thành trường trọng điểm của tỉnh Nghệ An.

Thầy giáo Nguyễn Cảnh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường ôn lại lịch sử 50 năm của trường
Thầy giáo Nguyễn Cảnh Tuấn - Hiệu trưởng ôn lại lịch sử 50 năm phát triển của trường.

Trường THPT Anh Sơn I đã nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2000 được Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Năm 2010 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc;…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ghi nhận những thành tích của trường trong 50 năm qua.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ghi nhận những thành tích của trường trong 50 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong 50 năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Nhà trường cần thực hiện tốt Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Muốn vậy, trường phải tiếp tục xây dựng tập thể cán bộ, giáo viên giỏi; tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và thực hiện công tác xã hội hóa để xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng tốt hơn công tác dạy và học.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường.
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc và lẵng hoa chúc mừng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn và đại diện lãnh đạo Sở GD -ĐT tặng 2 bức trường của tỉnh cho nhà trường.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn và đại diện lãnh đạo Sở GD -ĐT tặng trướng và Cờ thi đua của tỉnh cho nhà trường.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn và đại diện lãnh đạo Sở GD &ĐT tỉnh thay mặt lãnh đạo tỉnh trao tặng bức trướng của UBND tỉnh Nghệ An cho trường có nội dung: “Trường THPT Anh Sơn I phát huy truyền thống vẻ vang đoàn kết, sáng tạo, thi đua dạy tốt - học tốt (1965-2015)” và Cờ Thi đua “Trường THPT Anh Sơn I, Sở GD và ĐT tỉnh Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2014 -2015”./.

Thành Duy

TIN LIÊN QUAN

Tin mới