Kỷ niệm 55 Ngày truyền thống Công tác Dân số - KHHGĐ

(Baonghean.vn) - Sáng 20/12, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã tổ chức buổi tọa đàm Kỷ niệm 55 ngày Truyền thống Công tác dân số - KHHGĐ (26/12/1961 - 26/12/2016).

Cùng dự có đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan  và cán bộ, nhân viên Chi cục Dân số - KHHGĐ qua các thời kỳ.   

Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm
Các đại biểu tham dự buổi lễ kỷ niệm.

Ngày 26/12/1961, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký ban hành Quyết định số 216 - CP về cuộc vận động hướng dẫn sinh đẻ có kế hoạch “vì sức khỏe của người mẹ, vì hạnh phúc và hòa thuận của gia đình, vì để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo…”.Với Quyết định này, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á triển khai chương trình DS-KHHGĐ.

Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm
Đồng chí Lê Minh Thông phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm.

Suốt 55 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo điều hành của Nhà nước, cùng với cả nước, công tác Dân số-KHHGĐ tỉnh Nghệ An đã đạt được những thành công hết sức tốt đẹp. Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đã giảm từ 6,78 con năm 1961 xuống 2,65 con năm 2016. Tỷ lệ tăng dân số giảm từ 3,45% năm 1961 xuống còn 1,0% năm 2016. Các lĩnh vực của công tác dân số được triển khai theo hướng ngày càng bao quát và toàn diện hơn. Các chỉ tiêu về quy mô dân số, tỉ lệ gia tăng dân số đều cơ bản đạt mức Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ các nhiệm kỳ đề ra.

Chăm sóc trẻ sinh non ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Ảnh tư liệu
Chăm sóc trẻ sinh non ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của toàn ngành dân số trong thời gian qua. Tuy nhiên, bên cạnh đó đồng chí cũng chỉ ra những khó khăn của công tác dân số trong thời kỳ mới. Đó là quy mô dân số lớn, mất cân bằng giới tính khi sinh đang ở mức báo động, chất lượng dân số còn thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông tặng bức trướng cho ngành dân số
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông tặng bức trướng cho ngành Dân số.
Đồng chí Lê Minh Thông tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc
Đồng chí Lê Minh Thông tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Thời gian tới, đồng chí mong muốn các ban, ngành, địa phương cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội đối với công tác DS - KHHGĐ.

Tuyên truyền về SKSS vị thành niên cho học sinh Trường THPT Đặng Thúc Hứa - huyện Thanh Chương
Tuyên truyền về SKSS vị thành niên cho học sinh Trường THPT Đặng Thúc Hứa - huyện Thanh Chương. Ảnh tư liệu

Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền vận động và giáo dục về DS - KHHGĐ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với nhu cầu, trình độ, nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Nâng cao chất lượng đảm bảo hậu cần dịch vụ KHHGĐ, hướng tới đáp ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn và thuận tiện dịch vụ KHHGĐ có chất lượng cho đối tượng sử dụng. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng chất lượng dân số. Chuyển trọng tâm từ DS-KHHGĐ sang Dân số và phát triển để giải quyết toàn diện các vấn đề về: quy mô, cơ cấu, chất lượng và phân bổ dân cư, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững.

Tặng bằng khen của Tổng cục Dân số - KHHGĐ cho các tập thể và cá nhân
Tặng bằng khen của Tổng cục Dân số - KHHGĐ cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh đã tặng ngành dân số bức trướng với dòng chữ: "Ngành Dân số - KHHGD tỉnh Nghệ An phát huy truyền thống 55 năm, tiếp tục ổn định quy môn, nâng cao chất lượng dân số, vì sự nghiệp CNH - HĐH quê hương, đất nước".

UBND tỉnh, Tổng cục Dân số - KHHGĐ cũng tặng Bằng khen, giấy khen  cho 88 tập thể và cá nhân xuất sắc.

Mỹ Hà

TIN LIÊN QUAN

Tin mới