Kỷ niệm một năm thành lập Hội hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam

Sáng 11/11, tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (VNASMA) đã tổ chức lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập (11/11/2014 - 11/11/2015).
Các đồng chí Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Thượng tướng Phương Minh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã tới dự buổi lễ.
Thượng tướng Phương Minh Hòa phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Thượng tướng Phương Minh Hòa phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2015 và phương hướng - kế hoạch hoạt động giai đoạn 2016 - 2020, Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Chủ tịch VNASMA cho biết ngay sau khi thành lập, VNASMA đã tiến hành đại hội, thông qua chương trình hành động và quy chế hoạt động của hội. Hội cũng sớm thiết lập xong website với tên miền vinasma.org.vn và đang tiến hành các công việc cần thiết để thiết lập, nâng cấp thành trang tin điện tử theo quy định của pháp luật.
Trong một năm qua, VNASMA đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức tặng quà Tết, hỗ trợ nạn nhân bom mìn và tuyên truyền giáo dục phòng, tránh tai nạn bom mìn ở 3 xã thuộc huyện Vị Xuyên với tổng số tiền 258 triệu đồng; tổ chức thành công giao lưu truyền hình trực tiếp với chủ đề "Vì một cuộc sống bình yên và phát triển"; tổ chức khảo sát chuẩn bị cho hoạt động tổ chức chi hội; hỗ trợ nạn nhân và tuyên truyền phòng tránh bom mìn ở một số tỉnh miền Trung...
Đội rà phá bom mìn khoanh vùng rà phá.
Đội rà phá bom mìn khoanh vùng rà phá (Ảnh minh họa).
VNASMA cũng tích cực thực hiện việc thiết lập, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan nhà nước, lãnh đạo, chính quyền địa phương; các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh... Tính đến nay, VNASMA đã có 501 hội viên.
Trong thời gian tới, VNASMA sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn và ổn định biên chế, tổ chức cấp trung ương hội, phát triển đội ngũ hội viên; xây dựng và ban hành bộ tài liệu giáo dục phòng tránh bom mìn mẫu để thống nhất sử dụng trong công tác hội; chủ động khảo sát mức độ ô nhiễm bom mìn và ảnh hưởng của nó đối với đời sống, sinh hoạt của nhân dân để có những dự liệu thông tin đúng, chuẩn xác; nâng cao hiệu quả vận động tài trợ cho quỹ hoạt động của hội; tuyên truyền, vận động chính phủ các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cá nhân và tổ chức quốc tế, các cá nhân và tổ chức trong nước tài trợ, hỗ trợ hoạt động của hội.
Lực lượng công binh rà phá bom mìn tại diện tích đất được bàn giao.
Lực lượng công binh rà phá bom mìn.(Ảnh minh họa).
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phương Minh Hòa đã chuyển lời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúc mừng VNASMA và đánh giá cao kết quả hoạt động của hội trong một năm qua.
Thượng tướng Phương Minh Hòa đề nghị trong thời gian tới, VNASMA tiếp tục nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục cho người dân, đặc biệt là các em học sinh, cách phòng, tránh bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; Vận động phát triển có quy mô lớn hơn, có hoạt động thiết thực hơn; thống kê đầy đủ số lượng nạn nhân bom mìn, từ đó có kế hoạch hỗ trợ phù hợp…
Nhân dịp này, VNASMA đã công bố quyết định thành lập các Chi hội tại Hà Giang, Hà Nội và một số tỉnh ở miền Trung.
Theo QĐND Online 
TIN LIÊN QUAN

Tin mới