Kỷ niệm Quốc khánh 2 nước Lào và Thái Lan

(Baonghean.vn) - Chiều 1/12, Trường Đại học Vinh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Quốc khánh nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (2/12/1975 – 2/12/2015) và 88 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan(5/12/1927-5/2/2015).

Dự lễ  có đại diện Ban Dân tộc tỉnh, Hội Hữu nghị Việt - Lào, Hội hữu nghị Việt - Thái  tỉnh Nghệ An cùng các lưu học sinh hai nước Lào và Thái Lan. 

Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh hai nước Lào, Thái Lan
Văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm ngày Quốc khánh hai nước Lào, Thái Lan.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm khẳng định, tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững” của Đảng, nhà nước và nhân dân 2 nước Việt – Lào và Nhà nước, nhân dân 2 nước Việt Nam – Thái Lan. Để góp phần xây dựng mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và hai nước Lào, Thái, trường Đại học Vinh hiện đã và đang hợp đào tạo với các nước; số lượng lưu học sinh Lào và Thái Lan đang học tập tại trường trên 450 sinh viên.  

PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó hiệu trưởng trường Đại học Vinh đọc diễn văn nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh hai nước Lào, Thái
PGS.TS Ngô Đình Phương - Phó hiệu trưởng trường Đại học Vinh đọc diễn văn chào mừng Ngày Quốc khánh hai nước Lào, Thái Lan.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo trường Đại học Vinh cũng bày tỏ mong muốn các lưu học sinh Lào và Thái Lan không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện để góp sức xây dựng quê hương, đất nước; góp phần xây dựng các mối quan hệ hữu nghị thắm thiết  Việt Nam - Lào, Việt Nam - Thái Lan.

Đông đảo lưu học sinh Lào, Thái tham dự chương trình
Các lưu học sinh Lào, Thái tham dự lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh hai nước.
Trường Đại học Vinh cũng đã trao giải thể thao nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh hai nước Lào Thái cho các lưu học sinh đang học tập tại trường.
Trao giải thể thao nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh hai nước Lào, Thái cho các lưu học sinh đang học tập tại trường.

Dịp này, Hội hữu nghị Việt - Lào, Hội hữu nghị Việt - Thái tỉnh Nghệ An tặng 7 suất học bổng cho các lưu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện trong năm học 2014-2015.

Trường Đại học Vinh cũng trao giải thể thao nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh hai nước Lào, Thái cho các lưu học sinh đang học tập tại trường.

Nguyệt Minh

TIN LIÊN QUAN

Tin mới