Ký sinh trùng sống 15 ngày trong mũi cụ già 70 tuổi

(Baonghean.vn) - Con tấc (tiếng Thái là tắc té) được gắp ra từ mũi của cụ già người Mông 70 tuổi, có chiều dài khoảng 6cm và to bằng que diêm. ​

Bác sỹ Võ Hoài Nam, công tác tại Trung tâm y tế huyện Quế Phong cho biết vừa gắp thành công dị vật là con tấc (tiếng Thái gọi là tắc té) có hình thù tương tự con vắt rừng nhưng giác hút to hơn từ mũi bệnh nhân Thò Chơ Già, 70 tuổi, người dân tộc Mông ở bản Chà Lâng, xã Hữu Khuông, Tương Dương.

Con tấc (tắc té) có chiều dài tầm 6cm, to bằng que diêm, có giác hút rất to được gắp từ mũi bà Thò Chơ Già. Ảnh: Hùng Cường
Con tấc (tắc té) có chiều dài tầm 6cm, to bằng que diêm, có giác hút rất to được gắp từ mũi bà Thò Chơ Già. Ảnh: Hùng Cường

Bà Thò Chơ Già cho biết, cách đây 15 ngày bà có đi lên rẫy và uống nước, rửa mặt tại khe. Sau đó, bà Chơ Già thấy ngứa, nghẹt mũi và có máu chảy ra. Qua thăm khám mới biết có dị vật trong mũi.

Tin mới