Kỳ Sơn: 30 học viên hoàn thành lớp học nghề dệt thổ cẩm

(Baonghean.vn) -  Sáng 8/9, tại xã Bắc Lý, Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn tổ chức Bế giảng lớp học nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho 30 hội viên phụ nữ bản Buộc, xã Bắc Lý. 

Lớp học được tổ chức trong 2 tháng, là hoạt động chính trong chương trình hợp tác giữa Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn về việc thực hiện đề án hỗ trợ đào tạo nghề dệt thổ cẩm trên địa bàn.

Tham gia lớp dệt thổ cẩm có 30 học vên, là hội viên phụ nữ người Thái bản Buộc xã biên giới Bắc Lý. Ảnh: Lữ Phú
Tham gia lớp dệt thổ cẩm có 30 học vên, là hội viên phụ nữ người Thái bản Buộc xã biên giới Bắc Lý. Ảnh: Lữ Phú

Kết thúc lớp học, 30 học viên là chị em bản Buộc đã nắm được các lý thuyết cơ bản: giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm, kỹ thuật nuôi và chăm sóc tằm, kỹ thuật nhuộm tơ, sợi và phương pháp dệt các loại hoa văn trên sản phẩm. Đặc biệt, chị em được thực hành và nắm được kỹ thuật dệt trên nhiều loại khung dệt: khung để dệt chân váy, khung dệt thắt lưng và khung dệt khăn quàng.

Với thời gian 60 ngày các học viên được giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm, kỹ thuật nuôi và chăm sóc tằm, kỹ thuật nhuộm tơ, sợi, và phương pháp dệt các loại hoa văn trên sản phẩm.
Học viên trẻ đang được hướng dẫn dệt tại lớp đào tạo. Ảnh: Lữ Phú

Với thời gian 60 ngày các học viên được giới thiệu về nghề dệt thổ cẩm, kỹ thuật nuôi và chăm sóc tằm, kỹ thuật nhuộm tơ, sợi, và phương pháp dệt các loại hoa văn trên sản phẩm.

Lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm ngoài việc nâng cao nhận thức, kỹ năng cho chị em phụ nữ trong nghề dệt, còn góp phần vào việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

 Lữ Phú

TIN LIÊN QUAN

Tin mới