Kỳ Sơn: 84 nhà dân bị ngập lụt, vùi lấp và 9 nhà khác phải di dời khẩn cấp

(Baonghean.vn) - Hiện nay trên địa bàn huyện Kỳ Sơn mưa vẫn chưa ngớt, nhiều tuyến đường bị sạt lở và ngập lụt, gây khó khăn cho công tác tiếp cận và khắc phục hậu quả.
Chính quyền địa phương cùng nhân dân bản Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu) giúp các hộ dân nạo vét đất đá, cứu nhà khỏi sập. Ảnh: Lữ Phú
Chính quyền địa phương cùng nhân dân bản Xiêng Thù (xã Chiêu Lưu) giúp các hộ dân nạo vét đất đá vùi lấp nhà. Ảnh: Lữ Phú

Đến chiều 23/7, tại Kỳ Sơn, các tuyến đường từ trung tâm huyện đi vào các xã Tà Cạ, Mường Típ, Mường Ải, do nước sông Nậm Mộ dâng cao, nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5 - 1m, mặt đường bị sạt lở và khoét sâu vào nền đường với tổng chiều dài 300m, khiến ô tô không thể lưu thông. Ngoài ra, trên tuyến QL16, có 3 điểm sạt lở khiến giao thông qua tuyến này bị đình trệ…

Tại xã Chiêu Lưu, các lực lượng chức năng đang tích cực di chuyển nhà sàn cua rng]ời dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: Lữ Phú
Tại xã Chiêu Lưu, các lực lượng chức năng đang tích cực di chuyển nhà sàn ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất. Ảnh: Lữ Phú

Theo thống kê, tính đến 14 giờ ngày 23/7, toàn huyện Kỳ Sơn có 84 ngôi nhà bị ngập lụt, đất đá vùi lấp và tốc mái. Đất đá sạt lở làm sập ván thưng Trường Mầm non xã Chiêu Lưu; mưa lớn cuốn trôi nhà ở giáo viên gồm 5 phòng tại Trường Tiểu học xã Mường Ải. Toàn huyện có 9 ngôi nhà nằm trong diện phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra mưa lũ cũng đã cuốn trôi 127 máy phát điện nhỏ và 2 con trâu của người dân…

Trước mắt, huyện Kỳ Sơn hỗ trợ 13 triệu đồng và 30 kg gạo cho hộ gia đình bị lũ cuốn trôi nhà ở bản Đỉnh Sơn 1, xã Hữu Kiệm, đồng thời huy động các lực lượng tại chỗ, để giúp người dân khắc phục hậu quả, kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại.

Tin mới