Kỳ Sơn biểu dương 48 điển hình tiên tiến trong phong trào dân vận khéo

(Baonghean.vn) - Ngày 11/1, Kỳ Sơn tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến trong phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2018.
 Trao giấy khen cho 24 tập thể tiên tiến trong phong trào dân vận khéo ở Kỳ Sơn
Trao giấy khen cho 24 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào dân vận khéo ở Kỳ Sơn
Trong giai đoạn từ năm 2015-2018, trên địa bàn huyện vùng cao Kỳ Sơn có 24 mô hình tập thể và 24 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Qua đó đã phát huy và nhân rộng được nhiều mô hình, điển hình, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân từ 18 đến 20,9 triệu đồng/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày một nâng cao.
Trong các mô hình dân vận khéo về kinh tế, tiêu biểu có mô hình trang trại chăn nuôi gia súc, bảo vệ rừng của ông Moong Phò Ngọc, bản Khánh Thành, xã Nậm Cắn; mô hình VAC của ông Moong Văn Hoàng xã Bắc Lý; mô hình chăn nuôi gia súc, trồng gừng hàng hóa của anh Xồng Bá Dênh - Bí thư đoàn xã Na Ngoi…
bna_Ông Moong Văn Hoàng Một trong những điển hình dân vận khéo ở Kỳ Sơn, mỗi năm gia đình ông thu nhấp từ 60 đến 100 triệu đồng từ làm kinh tế
Ông Moong Văn Hoàng - một trong những điển hình dân vận khéo ở Kỳ Sơn. Mỗi năm gia đình ông thu nhập từ 60 đến 100 triệu đồng từ làm kinh tế. Ảnh: Lữ Phú

Các tập thể tiêu biểu như Chi bộ bản Tạt Thong xã Chiêu Lưu đã làm tốt công tác vận động nhân dân bảo vệ an ninh trật tự, nhiều năm liền bản không có người nghiện; cán bộ và nhân dân bản Yên Hòa xã Mỹ Lý làm tốt công tác bảo tồn các làn điệu dân ca, dân nhạc, dân vũ Thái…

Ghi nhận những thành tích của các tập thể, cá nhân trong phong trào dân vận khéo, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã biểu dương và tặng giấy khen cho 24 tập thể và 24 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân vận khéo giai đoạn 2015-2018.

Tin mới